Thanh Huyền -
Các nhà khảo cổ học cho biết, cuốn sách có thể chứa đựng những tri thức cơ bản về các hình thức tín ngưỡng của con người cổ đại. Tư liệu này được tìm thấy cách đây hơn 40 năm, dưới dạng những mảnh vụn rời rạc viết trên giấy papyrus. Trước đây, một số lượng lớn văn tự của thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên đã được giải mã nhưng chưa từng được xuất bản một cách rộng rãi.
![]() |
|
Những mảnh giấy còn lại của cuốn sách. (Ảnh: HindustanTimes) |
"Tôi tin là 10-20% nội dung cuốn sách này sẽ được giải mã và nó sẽ là tư liệu chìa khóa giúp chúng ta mở ra những khoảng trống bí ẩn trong quá trình tìm hiểu về lịch sử và văn hóa cổ đại", ông Veleni nói.
Cuốn sách có hình dạng một cuộn giấy dài hàng mét này được tìm thấy năm 1962 và đã bị cháy mất một nửa. Chúng có niên đại vào khoảng năm 340 trước công nguyên, dưới sự trị vì của Vua Philip II của Macedonia - cha của Alexander Đại đế.
"Đây có thể là cuốn sách cổ nhất của châu Âu còn tồn tại. Chính vì thế, phát hiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng", ông Veleni cho biết. "Cuốn sách có thể do một nhà triết học nào đó trong nhóm của Anaxagoras viết".
Anaxagoras, nhà triết học cổ đại Hy Lạp chính là thày giáo của Socrates.
(Nguồn: HindustanTimes)
