Runner cả nước có thể đăng ký hình thức chạy tích lũy với 3 mức cự ly là 30 km, 60 km, 90 km. Mỗi người lựa chọn mức cự ly tùy theo khả năng và mức độ thử thách muốn đặt ra cho bản thân và hoàn thành trong vòng 15 ngày.
Để được tính thành tích, người tham gia cần có thiết bị đo như điện thoại hoặc đồng hồ kết nối GPS mang bên mình khi chạy, kết nối ứng dụng Strava với nền tảng V-Race. Đăng ký tham gia chiến dịch V-Race "30 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc" tại đây.

Runner có 30 ngày để hoàn thành thử thách với quãng đường chạy không giới hạn.
Runner bắt đầu thực hiện thử thách ngay từ 0h00 đêm của ngày tiếp theo sau khi đăng ký. Với hình thức này, người tham gia có thể linh hoạt sắp xếp thời gian, kế hoạch để hoàn thành thử thách. Tốc độ trung bình yêu cầu từ 3 phút/km đến 12 phút/km (pace 3:00 đến 12:00). Đây là tốc độ phù hợp cho cả những người có sức khỏe yếu, mới bắt đầu làm quen với chạy bộ.
Năm 2022 là kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Cột mốc 3 thập kỷ đánh dấu mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia, xuyên suốt thời gian đó cả hai đều đã đạt được những bước phát triển vượt bậc, trên hầu hết các lĩnh vực. Hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Runner trên đường chạy VM Huế 2020. Ảnh: VM
Chiến dịch V-Race "30 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc" mang tới thông điệp mong muốn lan tỏa tinh thần vận động, sống khỏe sống lành mạnh của cộng đồng Việt - Hàn. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển bền chặt, của mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước.
Vì là giải chạy ảo, runner có thể lựa chọn sải bước ở bất cứ đâu, người dân đang sống tại Việt Nam hay Hàn Quốc đều có thể tham gia thử thách chạy bộ để tạo nên một chiến dịch V-Race kết nối văn hóa, người dân hai nước. Sau khi hoàn thành thử thách, người tham gia sẽ được nhận huy chương và chứng nhận ảo như một kỷ niệm cho những nỗ lực để hoàn thành thử thách.
Thảo Miên