![VFF mong muốn tạo ra nhiều sân chơi để các tuyển thủ nữ thi đấu, nâng cao trình độ và có thêm thu nhập.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/03/31/Tran-Phong-Phu-Ha-Nam-TP-HCM-3-7659-9709-1617172915.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nfIzwud03XsCP1MfjLkzWQ)
VFF mong muốn tạo ra nhiều sân chơi để các tuyển thủ nữ thi đấu, nâng cao trình độ và có thêm thu nhập.
Giải bóng đá nữ Cup Quốc gia diễn ra từ 20/4 đến 8/5, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sân Thanh Trì. Bảy đội Hà Nội I Watabe, Hà Nội II Watabe, Phong phú Hà Nam, TP HCM I, TP HCM II, Than KSVN và Thái Nguyên T&T chia hai bảng đá vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng bán kết, loại trực tiếp.
Phần thưởng cho đội vô địch là 100 triệu đồng. Á quân nhận 80 triệu đồng và đội đứng thứ ba nhận 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao phần thưởng 20 triệu đồng cho đội giành giải phong cách. Phần thưởng cho Cầu thủ hay nhất, Vua phá lưới và Thủ môn hay nhất là 10 triệu đồng mỗi giải.
Bên cạnh giải VĐQG, Cup Quốc gia là sân chơi để HLV Mai Đức Chung đánh giá, chọn lựa cầu thủ lên tuyển, chuẩn bị cho SEA Games diễn ra vào cuối năm trên sân nhà. Chỉ tiêu dành cho đội là bảo vệ tấm HC vàng đã giành được tại Philippines năm 2019.
Đây là năm thứ ba giải bóng đá nữ Cup Quốc gia được tổ chức. Lần đầu tiên giải diễn ra vào năm 2019, có sáu đội tranh tài, chức vô địch thuộc về Phong phú Hà Nam. Tới mùa 2020, số đội dự giải tăng lên thành bảy, chức vô địch thuộc về TP HCM.
Nam Anh