
Học sinh tại một trường tiểu học Hồng Quân chào cờ. Ảnh: AP.
"Cuộc sống giàu có, hạnh phúc, may mắn và nhiều niềm vui của ngày hôm nay từ đâu mà có? Ai đã đem đến cho chúng ta", cô giáo Xie Hong đứng trên bục giảng, dõng dạc đặt câu hỏi cho 50 học sinh lớp 4.
Trong lớp học của cô Xie tại trường tiểu học Hồng Quân của Nông dân và Công nhân ở tỉnh Quý Châu, mọi học sinh đều biết câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên, theo New York Times.
"Đến từ xương máu của các chiến sĩ cách mạng! Đến từ Hồng Quân!" một cậu bé 9 tuổi nói. Cả lớp vỗ tay hoan hô và cô giáo Xie nở một nụ cười tươi.
Mỗi sáng, việc đầu tiên khi đến trường của các học sinh ở ngôi trường này là hát các bài hát về Hồng Quân, đội quân thanh thiếu niên thấm nhuần chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng của cố lãnh tụ Mao Trạch Đông.
Chuẩn bị cho một Trung Quốc bước vào kỷ nguyên mới, Chủ tịch Tập Cận Bình đang chỉ đạo cuộc cải cách giáo dục về chính trị tại hơn 280.000 trường tiểu học và trung học trên khắp cả nước.
Theo đó, Bộ Giáo dục sẽ sửa đổi sách giáo khoa, đưa thêm vào chương trình học nội dung về đảng Cộng Sản và tăng cường các bài giảng về "văn hóa xã hội chủ nghĩa và truyền thống Trung Quốc".

Học sinh trường Hồng Quân Yang Dezhi ở Quý Châu. Ảnh: AP.
Trong sách giáo khoa mới, học sinh được học thêm về các "anh hùng cách mạng", tiếp thu các môn học mới như Đông y và đạo Khổng nhằm nâng cao ý thức về thành tựu của nền văn minh Trung Hoa. Tuy nhiên, số tiết học về những nhà văn nổi tiếng như Lỗ Tấn với các tác phẩm phê phán những thói hư tật xấu của người Trung Quốc sẽ bị cắt bớt.
Dù vậy, nỗ lực này đã vấp phải sự phản đối của nhiều phụ huynh, cho rằng các nội dung nặng về chính trị như vậy là lỗi thời trong thời kỳ hơn 181 triệu học sinh Trung Quốc đang cần nền giáo dục hiện đại về toán học, khoa học và nghệ thuật tự do.
Một số cha mẹ học sinh cho rằng ông Tập đang quan tâm đến tính chính danh của đảng nhiều hơn là việc giáo dục một lực lượng lao động có kỹ năng mà Trung Quốc rất cần trong nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh cao.
Tuy nhiên, có vẻ như các lãnh đạo Trung Quốc vẫn muốn bảo lưu quan điểm của mình. Sau khi Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua điều lệ đảng sửa đổi, trong đó đề cập đến Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, Bộ Giáo dục nước này đã quyết định đưa tư tưởng này vào sách giáo khoa như một nội dung trong chương trình giáo dục chính trị bắt buộc đối với mọi học sinh và sinh viên Trung Quốc.
Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Trần Bảo Sinh cho biết bộ này sẽ bắt đầu chỉnh lý sách giáo khoa để bổ sung nội dung này và tập huấn cho giáo viên ngay sau Đại hội 19, coi đây như một phần "nhiệm vụ lịch sử" của ngành giáo dục, theo SCMP.
Trong khi đó, mỗi tuần vài lần, hơn 1.400 học sinh trường Hồng Quân Yang Dezhi ở Quý Châu lại đứng xếp hàng ngay ngắn trên sân trường, đồng thanh hát về "Giấc mơ Trung Hoa", khái niệm được ông Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2013, mô tả "sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất của Trung Quốc".
An Hồng