Giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết sáng nay ở TP HCM tăng 180.000 đồng mỗi lượng so với chiều 10/2, lên mức 18,75-18,83 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Giá tại Hà Nội cao hơn chút ít, mua vào và bán ra lần lượt là 18,75 - 18,85 triệu đồng mỗi lượng. Từ lúc mở cửa buổi sáng đến trưa, giá giao dịch khá ổn định.
Tuy nhiên, tại các cửa hàng kim hoàn, khách hàng có nhu cầu mua loại vàng miếng SJC phải trả mức giá cao hơn 20.000-30.000 đồng một lượng, khiến giá giao dịch bị đẩy lên 18,75-18,86 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra).
Công ty bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) trưa nay niêm yết giá bán ở mức 18,83 triệu đồng mỗi lượng, trong khi mua vào với giá 18,74 triệu đồng, tăng nhẹ so với buổi sáng. Giao dịch không có đột biến mà chỉ nhích nhẹ, bởi từ vài ngày trước khi giá có dấu hiệu tăng, nhiều người đã bán ra. Nhân viên tại đây nhận định, trong trường hợp giá tiếp tục tăng mạnh, hoặc giảm sâu, mới có khả năng lượng người đến bán hoặc mua biến động.
Giá vàng Thần Tài Sacombank mở cửa giao dịch hôm nay tại TP HCM ở mức 18,74-18,83 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Hôm qua, giá giao dịch loại vàng miếng này ở mức 18,6-18,7 triệu đồng mỗi lượng. Trên Sàn giao dịch vàng Thần Tài Sacombank sáng nay, giá khớp lệnh bám khá sát tình hình giao dịch ngoài thị trường, với mức giá mở cửa 18,7 triệu đồng một lượng. Giá giao dịch sau đó dao động 18,73-18,8 triệu đồng mỗi lượng. Nhìn chung, tại thị trường TP HCM, nhà đầu tư tăng cường bán ra sau một vài ngày chững lại khi giá kim loại quý liên tục sụt giảm.
![]() |
Mức giá 18,85 triệu đồng mỗi lượng hôm nay là mức giá cao nhất kể từ đầu năm. Ảnh: Hoàng Hà |
Thị trường thế giới hôm 10/3 đón nhận một loạt thông tin được chờ đợi từ nhiều ngày nay, gồm kết quả cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Mỹ về kế hoạch kích thích kinh tế trên 800 tỷ USD của tân Tổng thống Barack Obama và kế hoạch "phá băng" trên thị trường tín dụng do Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner xây dựng.
Trái với khả năng giá vàng giảm khi kế hoạch kích cầu 838 tỷ USD được thông qua và các ngân hàng được hỗ trợ thanh khoản, giá kim loại quý tăng mạnh do giới đầu tư tài chính chuyển vốn sang. Từ mức giá đóng cửa ngày hôm trước 895 USD mỗi ounce, giá vượt qua mức kháng cự gần ở vùng 900 USD, băng qua các mức cản tại 905-907 và tiến tới vùng cản 915-917. Chốt ngày giao dịch tại New York, giá chốt tại 915 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, mở cửa phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, giá vàng có chiều hướng đi xuống và đang dao động quanh vùng 910-915 USD một ounce.
Trong ngày 10/3, sau khi Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch 838 tỷ USD, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner công bố kế hoạch làm tan băng trên thị trường tín dụng, bằng cách tăng chi phí cho kế hoạch này lên 350 tỷ USD. Chính phủ Mỹ cũng phác thảo kế hoạch hỗ trợ các ngân hàng tự động xử lý nợ xấu có tài sản thế chấp. Tính chung các kế hoạch của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ liên bang và Thượng viện Mỹ có giá trị 3.000 tỷ USD.
Trước đó, giới đầu tư tại phố Wall đã kỳ vọng các kế hoạch này sẽ giúp làm dịu cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng khi được Bộ trưởng Tài chính công bố với rất ít giải pháp cụ thể, nó khiến giới đầu tư tài chính trở nên lo ngại và tăng bán ra. Trên thị trường phố Wall, Dow Jones giảm 4,6%, mất 382 điểm, trong khi các chỉ số quan trọng khác trung bình mất trên 4% giá trị. Trên thị trường hàng hóa, năng lượng và các sản phẩm nông nghiệp cũng giảm giá.
Cùng ngày, giới đầu tư dồn vốn sang vàng nhằm tìm kênh đầu tư thay thế, một phản ứng thường thấy khi họ bất an về kênh tài chính. Giá vàng tăng bởi một hiệu ứng khác của thông tin Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch kích thích kinh tế. Việc Chính phủ nước này sẽ bơm hàng tỷ USD vào nền kinh tế có khả năng dẫn tới áp lực lạm phát trong tương lai, và viễn cảnh đôla mất giá càng khiến nhiều người kỳ vọng vào vàng.
Giá vàng quốc tế hôm 10/3 cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu vàng vật chất tăng mạnh trên thị trường. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold Trust tiếp tục tăng trữ lượng vàng nắm giữ lên mức kỷ lục mới, 894,72 tấn, tăng 12,85 tấn so với ngày hôm trước.
Giá USD trên thị trường tự do TP HCM sáng nay giao dịch ở mức 17.620-17.680 đồng mỗi đôla. Tại các ngân hàng thương mại, giá mua vào bằng mức bán ra là 17.487 đồng một đôla. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 11/2 niêm yết tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 16.978 đồng một đôla.
Ngọc Châu - Tần Vy