Chốt phiên 20/8, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng gần 19 USD lên 1.946 USD. Sang phiên sáng nay, xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Hiện mỗi ounce giao dịch tại 1.949 USD.
"Biên bản cuộc họp của Fed khiến người ta lại có nhu cầu sở hữu vàng. Cơ quan này vẫn lo ngại về đại dịch và tác động của nó lên nền kinh tế. Họ muốn duy trì nới lỏng và hỗ trợ người tiêu dùng", Michael Matousek – Giám đốc Giao dịch tại U.S. Global Investors cho biết.
Biên bản cuộc họp được công bố hôm 19/8 cho thấy các quan chức Fed vẫn lo ngại chiều hướng thiếu chắc chắn của nền kinh tế và cho rằng cần nhiều chính sách kích thích tiền tệ hơn. Dù vậy, họ cũng không tỏ ra ủng hộ việc đặt trần và mục tiêu lợi suất.
Báo cáo việc làm hôm qua (20/8) cũng cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ quay trở lại mốc 1 triệu tuần trước. Nền kinh tế này mới chỉ phục hồi được 9,3 triệu trong số 22 triệu việc làm mất đi giai đoạn tháng 2 – tháng 4. Dollar Index giảm nhẹ từ đỉnh một tuần, khiến kim loại quý rẻ hơn đối với người nắm giữ các tiền tệ khác.
"Các yếu tố nền tảng hỗ trợ thị trường vàng vẫn còn đó", Edward Meir – nhà phân tích tại ED&F Man Capital Markets, "Chính sách kích thích vẫn sẽ được tung ra. Còn quá sớm để nói rằng toàn cầu đang hồi phục, cũng như lãi suất đang tăng và đồng đôla sẽ mạnh lên. Có lẽ phải vài tháng nữa điều này mới diễn ra".
Giá vàng đã tăng 28% năm nay, chủ yếu nhờ chính sách kích thích tiền tệ khổng lồ của các ngân hàng trung ương. Lãi suất cũng được hạ xuống gần 0% để hỗ trợ nền kinh tế trước tác động của đại dịch. Vàng là công cụ truyền thống để phòng trừ rủi ro lạm phát và tiền tệ mất giá.
Hà Thu (theo Kitco, Reuters)