Chốt phiên giao dịch 28/12, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay mất gần 6 USD về 1.806 USD. Trong phiên, giá có thời điểm lên 1.820 USD – cao nhất một tháng do lo ngại lạm phát.
"Xu hướng của vàng là đi ngang và dần leo cao trong ngắn hạn. Chúng tôi tin rằng xu hướng này đến từ việc áp lực lạm phát đang ngày càng đè nặng lên thị trường", David Meger – Giám đốc Giao dịch kim loại quý tại High Ridge Futures nhận định.
Dù vậy, giá hôm qua đi xuống do đồng đôla mạnh lên. Dollar Index – đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn – tăng 0,1% tối qua, khiến vàng kém hấp dẫn.
Dù vàng được dự báo giữ nguyên mức hiện tại đầu năm sau, lãi suất tại Mỹ tăng và lạm phát giảm tốc có thể tác động lên giá. Giovanni Staunovo – nhà phân tích tại UBS cho rằng giá có thể kết thúc năm 2022 quanh mốc 1.650 USD.
Kim loại quý cũng chịu sức ép bởi diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ. DJIA hôm qua tăng phiên thứ 5 liên tiếp, với 0,3% lên 36.398 điểm. Trong khi đó, S&P 500 và Nasdaq Composite lại đi xuống do nhà đầu tư vẫn lo ngại tác động của biến chủng Omicron. Hai chỉ số này giảm lần lượt 0,1% và 0,6%.
"Dù có nhiều lo ngại về Omicron, nhu cầu đầu tư vàng vẫn khá yên ắng. Vì thế, bất kỳ phiên tăng nào cũng chỉ là sức bật cuối năm mà thôi", Jigar Trivedi – nhà phân tích hàng hóa tại hãng môi giới Anand Rathi Shares nhận định.
Hà Thu (theo Kitco, Reuters)