Chiều 8/5, các doanh nghiệp đồng loạt hạ giá bán vàng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 118,5 - 120,5 triệu đồng một lượng, giảm 2,2 triệu so với buổi sáng và thấp hơn 1,7 triệu so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 2 triệu đồng.
Vàng nhẫn trơn cũng hạ giá theo vàng miếng. SJC bán mặt hàng này tại 114 - 116,5 triệu đồng một lượng, giảm 1,5 triệu so với hôm qua và sáng nay. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết nhẫn trơn cao hơn SJC, tại 117 - 120 triệu đồng mỗi lượng, nhưng giảm 1 triệu đồng so với buổi sáng.
Trước đó, khi mở cửa SJC báo giá vàng miếng tại 120,7 - 122,7 triệu đồng. PNJ cũng niêm yết mức tương tự, trong khi Bảo Tín Minh Châu có giá thấp hơn nửa triệu đồng.
Giá vàng trong nước đi lên theo xu hướng trên thị trường quốc tế. Trong phiên sáng ngày 8/5, giá vàng thế giới đạt 3.403 USD một ounce, tăng 1,2% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá kim loại quý này tương đương khoảng 107 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn gần 16 triệu đồng so với trong nước.
Tại báo cáo gửi Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết nguyên nhân giá vàng miếng SJC tăng với tốc độ nhanh và chênh lệch tăng cao từ đầu tháng 4 do tâm lý kỳ vọng giá thế giới tiếp tục tăng sau những chính sách thuế quan của Mỹ. Một nguyên nhân khác là do nguồn cung vàng miếng trên thị trường chưa tăng thêm từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, nhà điều hành cũng không loại trừ việc có một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng biến động thị trường để đầu cơ, thổi giá, trục lợi.
Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm sửa Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan (Bộ Công an, Công Thương, Tài chính) để tăng thanh, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.
Trọng Hiếu