Đóng cửa phiên, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng 2,7 USD một ounce, lên 1.869,1 USD. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 4 tháng qua.
"Nhà đầu tư biết rằng lạm phát sẽ tăng nóng và duy trì trên mức mục tiêu của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) là 2%. Số liệu lạm phát cao sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng và nhiều khả năng kim loại quý này sẽ chạm mức 1.900 USD một ounce trong những ngày tới", Trưởng bộ phận phân tích tại quỹ AvaTrade, ông Naeem Aslam nhận định.
Cũng theo phân tích của ông Aslam, Fed sẽ không điều chỉnh chính sách tiền tệ để giải quyết vấn đề lạm phát. Bởi cơ quan này vẫn tin rằng, việc lạm phát tăng cao sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Đây là yếu tố sẽ giúp giá vàng tiếp tục tăng.
Tuy nhiên, trong phiên ngày 18/5, giá vàng cũng chịu phần nào áp lực khi lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng, đã có lúc vượt mức 1,66%, sau đó chốt phiên tăng nhẹ so với mức đóng cửa của ngày giao dịch liền trước.
Trước đó, phiên 17/5, lần đầu tiên tính từ đầu năm 2021, giá vàng đã đóng cửa trên ngưỡng trung bình của 200 ngày giao dịch gần nhất. Theo các chuyên gia, việc giá vàng ở trên hoặc dưới ngưỡng này có thể nhìn nhận như chỉ báo cho xu thế tăng hay giảm của kim loại quý.
"Tuy nhiên, việc giá vàng có giữ được đà tăng mạnh hay không còn tùy thuộc vào diễn biến lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ", chuyên gia phân tích thị trường tại ThinkMarkets, ông Fawad Razaqzada nhận định và cho rằng nếu lợi suất trái phiếu này tiếp tục tăng, giá vàng sẽ khó duy trì được đà đi lên.
Trong nước, giá vàng miếng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đầu ngày 18/5 yết quanh 56,4 – 56,05 triệu đồng một lượng, tăng vài trăm ngàn một lượng so với hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức thấp 350.000 đồng một lượng.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên hôm qua (18/5), sự lạc quan của nhà đầu tư với lợi nhuận của một số hãng bán lẻ lớn đã không thể vượt qua được những nỗi lo về lạm phát. Vì vậy nhiều nhà đầu tư đã bán ra cổ phiếu.
Đóng cửa phiên, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 0,78% giá trị xuống 34.060,66 điểm; S&P 500 hạ 0,9% xuống 4.127,83 điểm; Nasdaq giảm 0,6% và chốt phiên ở 13.303,64 điểm.
Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán Mỹ phiên ngày thứ Ba giằng co giữa thông tin lợi nhuận doanh nghiệp tích cực và kỳ vọng kinh tế tăng trưởng tốt thời gian tới cũng như tâm lý lo lắng khi áp lực lạm phát ngày một lớn dần.
Trong tháng 5, Ngân hàng Bank of America đã tiến hành khảo sát ý kiến của các chuyên gia về triển vọng lạm phát. Kết quả, phần đông trong số này băn khoăn lớn nhất về lạm phát; chỉ 9% chuyên gia tin rằng Covid-19 là rủi ro lớn.
Công ty bán lẻ chuyên cung cấp các thiết bị gia đình của Mỹ Home Depot mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất với lợi nhuận quý đầu tiên của năm tài khóa cao vượt kỳ vọng khi nhu cầu của người dân tăng chưa từng thấy. Hãng bán lẻ lớn Walmart cũng thông báo lợi nhuận tăng vọt. Tuy nhiên, thông tin từ thị trường nhà đất khiến cho tâm lý lạc quan giảm đi.
Cục thống kê Mỹ công bố các công ty xây dựng nhà ở Mỹ khởi công ước tính 1,57 triệu ngôi nhà trong tháng 4/2021, giảm 9,5% so với tháng trước. Cùng lúc đó, số lượng nhà xây mới trong tháng 4 được cấp phép tăng nhẹ 0,3% so với tháng 3/2021 lên 1,76 triệu, còn so với cùng kỳ năm ngoái tăng 61%.
Diệu Thanh (Theo MarketWatch)