Thị trường vẫn quan tâm nhiều nhất đến thông điệp chính sách của Cục dự trữ Liên bang Mỹ - Fed từ cuộc họp tại Jackson Hole sắp tới. Ngoài ra, việc nhiều nhà đầu tư quan tâm đến chứng khoán đã ảnh hưởng đến dòng tiền vào vàng.
Đóng cửa phiên giao dịch 25/8, giá vàng giao ngay trên thị trường New York hạ gần 13 USD (tương đương 0,69%) và đóng cửa ở mức 1.790,5 USD một ounce.
Các thành viên trên thị trường vàng đang chờ đợi thông tin từ buổi họp chính sách tiền tệ của các quan chức Fed diễn ra tại Jackson Hole vào ngày thứ Sáu tuần này (ngày 27/8).
Diễn biến giá vàng ngày 25/8.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể phát đi thông điệp rằng, ngân hàng trung ương sẽ tạm hãm tốc độ mua trái phiếu và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp. Yếu tố này có thể ảnh hưởng đến việc mua vàng của nhà đầu tư.
Nếu Chủ tịch Fed thông báo rõ ràng về định hướng siết chặt chính sách tiền tệ, yếu tố này có thể gây sốc đến giá vàng khi mà USD tăng giá, một số chuyên gia nhận định.
Vào đầu ngày 25/8, một chuyên gia phân tích thị trường - ông Naeem Aslam khẳng định, việc giá vàng tăng thời gian gần đây có nguyên nhân trực tiếp từ hoạt động kinh tế suy giảm. Nhiều nhà đầu tư vì vậy tin rằng mục tiêu siết chặt chính sách tiền tệ theo lộ trình của ngân hàng trung ương Mỹ có thể bị trì hoãn để có thể mang thêm yếu tố hỗ trợ cho kinh tế Mỹ.
Chính phủ Mỹ mới đây công bố số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng giảm 0,1% trong tháng 7 và như vậy có tháng giảm thứ 2 trong 15 tháng.
Hiện tại, nhiều chuyên gia về hàng hóa nói rằng giá vàng có thể dao động trong ngưỡng từ 1.793-1.812 USD một ounce, tuy nhiên chỉ trong ngắn hạn. Nhà đầu tư sẽ nhìn thấy nhiều cơ hội với cổ phiếu hơn các loại tài sản an toàn kiểu như vàng hay trái phiếu.
Chuyên gia phân tích cao cấp tại Swissquote, ông Ipek Ozkardeskaya, nhận xét, việc nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu đang ngăn giá vàng tăng và duy trì trên ngưỡng 1.800 USD. Cổ phiếu đang quá hấp dẫn và mang lại tỷ suất sinh lời cao khiến nhà đầu tư không thể "ngồi yên". Đà tăng của giá vàng sẽ còn bị hạn chế khi thị trường chứng khoán vẫn lập những kỷ lục.
Chỉ số Dollar Index tăng 0,1%, tính từ đầu tuần đến nay, với mức giảm 0,6%. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm ở mức khoảng 1,347% - cao nhất trong 2 tuần.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 25/8 với cổ phiếu nhiều ngân hàng lên điểm mạnh.
Đóng cửa phiên, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 35.405,5 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,2% và đóng cửa ở mức cao 4.496,1 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,1% lên 15.041,8 điểm và cũng là mức đóng cửa cao nhất.
Cổ phiếu hàng loạt ngân hàng Mỹ tăng điểm trong phiên, cổ phiếu JP Morgan tăng 2%; cổ phiếu Wells Fargo tăng 1,9%. Cổ phiếu nhiều ngân hàng khu vực khác như Zions, Regions Finance và Fifth Third tăng lần lượt 1,6%; 1,5% và 2,2%.
Cổ phiếu một số doanh nghiệp du lịch và giải trí cũng tăng. Ngoài ra, cổ phiếu nhiều hãng hàng không và du thuyền tăng 1% trong suốt phiên giao dịch.
Cổ phiếu nhiều hãng sản xuất chip tăng điểm. Cổ phiếu Western Digital tăng 7,8% sau khi doanh nghiệp công bố đang có những cuộc đối thoại bàn về vấn đề sáp nhập với công ty Kioxia Holdings của Nhật. Cổ phiếu Nvidia tăng 1,9% sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố siêu máy tính mới của hãng sẽ chạy trên nền tảng hệ thống của công ty.
Tâm lý thị trường chứng khoán có thể đang lạc quan bởi dự báo số ca lây nhiễm của biến chủng Delta có thể đã lập đỉnh. Chuyên gia quản lý quỹ tại Funstrat, ông Tom Lee, trong thư gửi khách hàng vào ngày 24/8 nói rằng điều tồi tệ nhất có thể đã qua bởi tỷ lệ ca nhiễm mới tại Florida và Texas đang giảm.
Diệu Thanh (Theo CNBC, MarketWatch)