Cuối chiều qua, giá vàng 9999 của Bảo Tín Minh Châu lùi xuống dưới 1,8 triệu đồng và duy trì đến đầu giờ sáng nay, với giá mua vào 1,79 triệu đồng mỗi chỉ và bán ra 1,797 triệu đồng. Tuy nhiên, đến hơn 10h sáng nay, giá bán đã tăng lên 1,801 triệu đồng (mua vào - bán ra).
Giá vàng miếng Rồng Vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được công bố ở mức 1,79-1,805 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra).
Công ty SJC Hà Nội niêm yết giá vàng SJC sáng nay là 1,79-1,802 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra), giảm 13.000 đồng. Sau đó vài giờ, theo diễn biến đi lên của thị trường thế giới, giá bán mỗi chỉ cũng leo lên 1,806 triệu đồng, giá mua vào cũng tăng 6.000 đồng so với lúc mở cửa.
Vào lúc 9h40, trên sàn giao dịch vàng ACB (Hà Nội), vàng giao dịch ở mức 1,797 triệu đồng mỗi chỉ, tăng gần 5.000 đồng so với giá đóng cửa hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch là 115.950 lượng, trong khi sáng qua chỉ đạt 105.250 lượng.
Trên sàn giao dịch của Công ty chứng khoán Hà Thành, vàng đang giao dịch ở mức 1,798 triệu đồng mỗi chỉ, tăng 1.500 đồng. Đầu phiên giao dịch, có lúc giá vàng trên sàn Hà Nội vượt mốc 1,8 triệu đồng một chỉ. Tổng khối lượng giao dịch là 380 lượng, so với 270 lượng của sáng qua.
Còn trên thị trường thế giới, vàng giao tháng 12 rớt 3,1 USD mỗi ounce, tương đương giảm 0,3% so với chốt phiên hôm trước, xuống còn 883 USD mỗi ounce. Lý do chính là giá dầu giảm tiếp 59 cent so với chốt phiên liền trước, xuống còn 118,58 USD một thùng.
Đến 8h sáng nay theo giờ Hà Nội, vàng giao ngay tại châu Á giao dịch ở mức 879,7 USD mỗi ounce, tăng nhẹ 0,7 USD so với phiên liền trước. So với giá lúc mở cửa, giá vàng đang có dấu hiệu gượng dậy sau chuỗi ngày ảm đạm do giá dầu trên sàn New York đang tăng nhẹ lên mức 118,88 USD mỗi thùng.
Điều đó nhen nhóm niềm hy vọng cho giới đầu tư chuyển hướng sang kênh hàng hóa hấp dẫn hơn, sau khi có những thông tin không mấy khả quan về tình trạng thua lỗ của một trong hai trụ cột tài chính của Mỹ là Freddie Mac vừa công bố hôm qua.
Trên thị trường ngoại tệ tự do trong nước, giá đôla tương đối bình ổn. Các chủ hàng chào mua - bán ở mức16.560-16.660 đồng, tiếp tục thấp hơn giá tại các ngân hàng. Sáng nay, giá mua vào - bán ra mỗi đôla tại các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 16.600-16.720 đồng.
Thanh Phương