Do ảnh hưởng của mưa lũ tại miền Trung, giá lương thực thực phẩm đã tăng cao trong tháng này, khiến cho nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống - chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ hàng hóa tính CPI có mức tăng lớn thứ hai trong 11 nhóm hàng hóa, chỉ sau nhóm nhà ở, điện nước và chất đốt.
Ở phía ngược lại, giá nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế, giao thông có chiều hướng giảm, trong khi nhóm bưu chính viễn thông, giáo dục và văn hóa giải trí du lịch không biến động.
So với tháng 12/2012, chỉ số giá tiêu dùng tại TP HCM tháng 11 tăng 4,79%. Không thuộc rổ hàng hóa tính CPI nhưng giá vàng và giá đôla Mỹ tháng này cũng lần lượt giảm 1,41% và 0,07% so với tháng trước.
Với việc hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP HCM cùng công bố chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,26% và 0,17% trong tháng, trước Quốc hội ngày 21/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng này cũng chỉ tăng khoảng 0,4%, thấp hơn mức tăng 0,49% của tháng 10.
Lũy kế 11 tháng, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tăng khoảng 5,54% và ước cả năm tăng 6,2-6,3%, mức thấp nhất trong 10 năm qua, người đứng đầu Chính phủ thông báo. Con số này cũng thấp hơn mục tiêu đầu kỳ được Quốc hội đề ra là tăng 8%.
Phương Linh