![]() |
|
Ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: Nam Phương. |
Dự thảo về bảng giá máu mới được Viện Huyết học đưa ra trước chủ trương mới đây của Bộ Y tế - cho phép tính lại giá cả dịch vụ y tế trên cơ sở tính đúng, tính đủ.
Ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết việc tính lại giá máu là do mức giá hiện nay đã thực sự lạc hậu. Nó được phê duyệt từ tháng 2/1995, và liên tục trong nhiều năm không hề thay đổi. Trong khi đó, chất lượng máu vẫn phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo sàng lọc máu an toàn.
Ông Trí cũng cho biết, theo điều tra khảo sát và tìm hiểu tại Việt Nam của chuyên gia quốc tế thì "một đơn vị túi máu ở Việt Nam giá từ 50 đến 200 USD", do vậy giá máu hiện nay (260.000 đồng cho một đơn vị 250 ml) là bất hợp lý.
Mức giá mới mà Viện Huyết học dự kiến đưa ra là 460.000 đồng một đơn vị, đã tính đến cả các yếu tố chính sách xã hội, trượt giá, việc nhập trang thiết bị, đào tạo người...
Tuy nhiên ông khẳng định "460.000 đồng là trong trường hợp không được nhà nước hỗ trợ. Trong khi hiện nay phần lớn trang thiết bị ngành y tế đều được nhà nước cung cấp kinh phí. Vì thế có thể người bệnh không phải chịu khoản này".
Ông Trí cũng cho biết theo đề xuất mới thì độ an toàn truyền máu sẽ cao hơn nhiều, nhờ áp dụng phương pháp xét nghiệm bằng kỹ thuật sinh học phân tử NAT. Với cách xét nghiệm cũ, giả sử lấy máu của một người có nguy cơ nhiễm HIV, nhưng chưa phát hiện được ngay vì phải chờ đến hết giai đoạn cửa sổ (3 tháng) mới có thể biết chính xác, phương pháp mới có thể tìm HIV chỉ sau 3-4 ngày.
Ngoài ra, những người hiến máu cũng sẽ được khuyến khích hơn, bởi họ sẽ được nhận trợ cấp khoảng 150.000 đồng khi hiến 1 đơn vị máu, thay vì chỉ 80.000 đồng như trước đây.
Dự kiến sớm nhất cuối năm nay, giá máu này có thể được áp dụng. Ông Trí cũng khẳng định dù máu có tăng giá, nhưng những chính sách như bảo hiểm y tế, bảo hiểm người nghèo... vẫn được áp dụng theo quy định của Bộ Y tế.
Nam Phương
