Giá lúa gạo nội địa tăng mạnh ngay sau khi Việt Nam giành tiếp được hợp đồng xuất khẩu gạo 300.000 tấn sang Indonesia cách nay hơn 1 tuần thì nay đã giảm mạnh trở lại.
Ông Lâm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thịnh Phát (Bến Tre) cho biết giá lúa gạo nội địa tăng mạnh vào thời điểm đó chủ yếu do giới thương nhân kinh doanh gạo “găm” hàng, trong khi đó, lúa thu đông (lúa vụ 3) ở Đồng bằng sông Cửu Long chưa đến thời kỳ thu hoạch.
Cụ thể, lúa IR 50404 tươi hiện có giá 5.100 – 5.200 đồng/kg, giảm 350 - 400 đồng/kg so với mức giá cách đây hơn 1 tuần. Các loại lúa hạt dài như OM 5451, OM 4218, OM 1490 (tươi) hiện cũng chỉ còn dao động quanh mức giá 5.200 – 5.300 đồng/kg so với mức giá 5.700 – 5.800 đồng/kg cách đây hơn 1 tuần.
So với tuần trước, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tại Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp… hiện cũng giảm mạnh trở lại, khoảng 200 – 300 đồng/kg.
Cụ thể, gạo nguyên liệu của giống IR 50404 hiện tại có giá 7.800 – 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu gạt dài có giá 8.000 – 8.100 đồng/kg. Đối với gạo thành phẩm của giống IR 50404 hiện có giá 8.700 – 8.800 đồng/kg và 8.900 – 9.000 đồng/kg đối với gạo thành phẩm của các loại giống hạt dài.
Thông tin từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), cho biết trong nửa đầu tháng 11 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 242.000 tấn, trị giá trên 113,4 triệu đô la Mỹ (FOB). Như vậy, tính từ đầu năm đến ngày 15/11, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 6,7 triệu tấn, trị giá 2,99 tỷ đô la Mỹ (FOB).
Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn