Gia Lai tổ chức lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực
Tỉnh Gia Lai tổ chức lễ giỗ lần thứ 158 Anh hùng Nguyễn Trung Trực tại đền thờ ông ở xã Cát Tiến, Gia Lai.
Lễ giỗ tổ chức vào ngày 20/10 (11/9 âm lịch), thực hiện theo nghi thức truyền thống, gồm khởi chinh cổ, khởi nhạc, dâng ba tuần tửu trà và đọc văn cúng. Sau lễ tế, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao của ông.
Đền thờ Anh hùng Nguyễn Trung Trực tại xã Cát Tiến. Ảnh: Ngọc Oanh
Nguyễn Trung Trực (1838-1868), tên khai sinh Nguyễn Văn Lịch, sinh tại làng Bình Nhựt, huyện Cửu An, phủ Tân An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Ông có nguyên quán tại làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định, nay thuộc xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.
Ông là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Kỳ nửa sau thế kỷ 19. Ngày 10/12/1861, ông chỉ huy nghĩa quân đốt cháy tàu L'Espérance của Pháp tại vàm Nhựt Tảo. Tháng 6/1868, ông tiếp tục chỉ huy nghĩa quân đánh chiếm đồn Kiên Giang ở Rạch Giá. Sau đó, ông bị Pháp bắt và xử tử ngày 27/10/1868.
Đền thờ Nguyễn Trung Trực được xây dựng tại thôn Cát Hải Nam năm 2020, trên diện tích 1,2 ha, gồm đền thờ chính, cổng tam quan và các hạng mục phụ trợ. Năm 2022, công trình được xếp hạng di tích cấp tỉnh.
Ngọc Oanh