![]() |
Phạm Tiến Dũng khi bị bắt. Ảnh: SGGP |
Mới đây, liên quan tiêu cực tại PMU 18, VKSND Tối cao đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm gây thất thoát tài sản nhà nước do Bùi Tiến Dũng và một số cán bộ dưới quyền ở PMU 18 gây ra khi triển khai các dự án giao thông. Với cương vị trưởng phòng kinh tế - kế hoạch, lại được Bùi Tiến Dũng tin dùng nên nhiều dự án quan trọng, “béo bở” của PMU 18 đều “qua tay” Phạm Tiến Dũng.
30 tuổi, Dũng đã được cất nhắc giữ chức trưởng phòng thực hiện dự án 6 (PID 6) - một phòng chức năng lớn nhất của PMU 18. Hai năm sau, Phạm Tiến Dũng tiếp tục được tiến cử chức Trưởng phòng kinh tế - kế hoạch.
Để tỏ lòng biết ơn sếp, Phạm Tiến Dũng đã hối lộ tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng một căn biệt thự tại khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội. Trưởng phòng này trực tiếp ký hợp đồng mua đất, thiết kế thi công hoàn thiện ngôi nhà. Điều này được “con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng thừa nhận trong trại giam giam.
Phạm Tiến Dũng cũng là người mang 50.000 USD để lo lót cho Bùi Tiến Dũng khi hay tin hành vi đánh bạc với số tiền hàng triệu USD của tổng giám đốc PMU 18 bị lộ. Tuy nhiên, phi vụ chạy tội này bất thành.
7 tháng trước, Phạm Tiến Dũng bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khởi tố, bắt tạm giam về tội tham ô và đưa hối lộ.
Anh Thư