Bộ Nông nghiệp Nhật Bản hôm nay thông báo mở bán đấu giá 150.000 tấn gạo từ kho gạo dự trữ và kết quả trúng thầu sẽ công bố vào 13/3. Số gạo đấu giá thành công dự kiến được bán ra thị trường vào cuối tháng 3. Cơ quan này cho hay có thể bán thêm 60.000 tấn gạo nếu cần thiết.

Gạo trong kho dự trữ tại tỉnh Kanagawa ngày 7/3. Ảnh: AFP
"Giá gạo đang cao bất thường", Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Taku Eto phát biểu trước quốc hội ngày 10/3. "Bằng cách sắp xếp lại những khâu gây ách tắc trong mạng lưới phân phối, chúng tôi hy vọng giảm bớt khó khăn mà người tiêu dùng đang đối mặt".
Nhật Bản dự trữ khoảng một triệu tấn gạo khẩn cấp và từng mở kho dự trữ trong các đợt thảm họa, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, quốc gia này phải mở kho vì vấn đề chuỗi cung ứng.
Giá 5 kg gạo Koshihikari tại Tokyo hồi tháng 2 là 4.363 yen (29,64 USD), mức cao nhất trong lịch sử, theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông ngày 28/2. Giá gạo ở Nhật Bản đã tăng liên tục 10 tháng kể từ tháng 5/2024, theo Japan Times.
Các chuyên gia nhận định các yếu tố khiến giá gạo ở Nhật Bản tăng gần gấp đôi sau một năm là du lịch bùng nổ và giảm sản lượng do nắng nóng trong vài năm gần đây, cũng như đợt mua hàng hoảng loạn sau cảnh báo siêu động đất vào tháng 8/2024 và một số doanh nghiệp tích trữ hàng, chờ thời điểm thích hợp để bán ra.
Hồng Hạnh (Theo AFP)