Trong nhóm hàng vật liệu xây dựng, gạch là mặt hàng có độ tăng giá cao nhất. So với năm 1995, giá gạch xây dựng hiện nay (quy chuẩn gạch đặc 5 x 10 x 20 cm) đã tăng tới 46%, so với cùng kỳ năm trước cũng tăng 7-15%, tùy địa bàn.
Lý giải hiện tượng trên, các chuyên gia cho rằng: Thứ nhất, công suất các cơ sở sản xuất gạch thủ công lẫn lò tuy-nen chỉ tăng khoảng 1,7 lần trong vòng 5 năm qua, còn nhu cầu gạch xây dựng lại tăng tới 1,85 lần. Thứ hai, nguyên liệu và giá nguyên liệu cho sản xuất gạch gia tăng, khai thác khó khăn hơn, đặc biệt là tại các vùng đô thị. Nhiều loại thuế mới phát sinh: môi trường, tài nguyên, trị giá gia tăng... và ngay cả giá chất đốt cũng tăng 25-35%, riêng gỗ củi tăng 60% trong vòng 5 năm qua. Thứ ba, thiên tai bão lụt tại nhiều vùng khiến cho nhu cầu xây dựng lại cơ sở hạ tầng tăng cao, đặc biệt tại các tỉnh ĐBSCL và duyên hải miền Trung.
Theo dự báo của các chuyên gia, trong vòng 5 năm tới, giá gạch xây dựng còn tăng ít nhất 50% so với hiện nay.
(Theo Thị Trường, 14/3).