Mức chênh lệch 6.000 đồng cho khâu phân phối là cao, cần phải tính toán để giảm chi phí lưu thông và tăng sức cạnh tranh của đường nội địa.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết ngành mía đường 2012 diễn ra ở Hà Nội ngày 10/8.
Tuy nhiên, ông Tần cũng cho rằng không chỉ đường mà nhiều loại nông sản khác, chênh lệch giữa giá bán của người sản xuất và mua của người tiêu dùng hiện rất cao, có khi người tiêu dùng phải mua với giá gấp đôi so với giá bán của người sản xuất.
Ngành đường tìm hướng xuất khẩu
(Tuổi Trẻ)