Tiền vé máy bay sẽ do chủ sử dụng hoặc gia đình lao động cùng có trách nhiệm chi trả. Nếu thời gian không cho phép kéo dài mà việc đàm phán về kinh phí với các bên liên quan chưa có kết quả thì doanh nghiệp cần chủ động xuất kinh phí để giải quyết.
Trong thời gian chờ đợi để làm thủ tục đưa về nước, người lao động sẽ được Bộ phận quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan lo chỗ ăn ở. Phần kinh phí này do doanh nghiệp thanh toán và sau đó sẽ được đưa vào nội dung thanh lý hợp đồng.
Việc truy bắt lao động Việt Nam bỏ trốn được Đài Loan tiến hành từ ngày 1/9 và sẽ kéo dài đến hết 30/11. Hiện có khoảng 61.000 người đi làm việc tại lãnh thổ này. Số lao động bỏ trốn ra ngoài làm ăn chiếm 4,8%.
Như Trang