Giá “dịch vụ bảo kê” của Năm Cam
Từ nhiều năm qua, tất cả các sạp bán cá của tiểu thương chợ cá Cầu Ông Lãnh đều bị Châu Phát Lai Em buộc cống nộp 1 triệu đồng/tháng. Ước tính, Lai Em thu khoảng 70-80 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, y còn làm luật các chủ xe tải chở cá vào chợ với mức thu 20.000-30.000 đồng/xe. Số tiền kiếm chác được, Lai Em tung vào hoạt động tín dụng đen.
Ngoài việc cướp chợ, trùm Năm Cam còn giao nhiệm vụ cho Lai Em chở Hiệp “phò mã” tới các bar cà phê, vũ trường, nhà hàng để thu phí bảo kê với mức: cà phê - bar là 2-5 triệu đồng/tháng; vũ trường, nhà hàng là 5-7 triệu đồng/tháng. Mỗi lần như vậy, Lai Em được Hiệp trả công 500.000-700.000 đồng.
“Thứ phi” Kim Anh - con bạc khát nước
Lê Thị Kim Anh, sinh 1957, vợ lẽ của Năm Cam khai, liên tục tham gia đánh bạc tại bar cà phê Hoàng Hôn, tại nhà riêng, nhà chị ruột... với mức ăn thua mỗi ván tứ sắc là 300.000 đồng. Do chơi thường xuyên, liên tục ăn thua nên thị không nhớ nổi con số cụ thể. Song chỉ riêng việc đánh đề, Kim Anh khai đã bị thua sơ sơ 1,2 tỷ đồng.
Hồ Viết Sử cũng là chuyên gia cá độ bóng đá tại quán cà phê 200 Trần Bình Trọng, quận 5. Y đã chơi khoảng 60 lần, chủ yếu là các giải vô địch thế giới, mức ăn thua 10-30 triệu đồng. Không nhớ rõ đã tiêu bao nhiêu tiền cho cá độ, song Sử khẳng định mình thắng nhiều hơn thua. Từ khi chuyển sang nghề kinh doanh nhà hàng, vũ trường (năm 2000), Sử thôi ngón cờ bạc này.
50 cuộc gọi và đơn thư tố cáo mỗi ngày
Chiều 31/12, thượng tá Nguyễn Thế Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, cho biết, ngày càng có nhiều đơn thư và điện thoại từ các nạn nhân của Năm Cam, tố cáo hoạt động cho vay nặng lãi của tổ chức tội phạm này. Nhiều người sống ở Cần Thơ, Đồng Nai, Vũng Tàu..., bị buộc phải chịu mức lãi lớn (có thể tới 150%/tháng) và bị trấn áp bạo lực để trả nợ. Không ít người phải bỏ nhà ra đi.
“Chúng ta đang sống trong một xã hội có hệ thống chính quyền, pháp luật, nên không lý gì để tồn tại các hành vi đó. Người dân phải được sống và hành xử theo pháp luật, chứ không thể chấp nhận thứ luật riêng của bọn tội phạm. Công an sẽ có kế hoạch giải quyết dứt điểm tình trạng băng nhóm cho vay nặng lãi kiểu này”, thượng tá Bình nói.
Chiều 31/21, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an, đã phát lệnh truy nã đặc biệt với Nguyễn Việt Hưng (tự Hưng “chùa”, Hưng “phinhon”, sinh 1974, ngụ ở 9A Lê Quý Đôn, Hà Nội); Nguyễn Xuân Trường (tự Trường “xoăn”, sinh 1974, ngụ tại 13 Hoàng Thành, Hà Nội). Chúng là nghi phạm số một trực tiếp giết Dung Hà.
Liên quan đến vụ thanh toán này, Lưu Tấn Nhơn (tức Đằng "tây") đã khai mua khẩu súng ru-lô cùng 5 viên đạn vào năm 1991 ở Campuchia. Tháng 8/2000, hắn đưa Hải "bánh" mượn, và Hải giao cho 2 tên đàn em để giết Dung Hà.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)