Giá dầu WTI giao tháng 8 tăng 1,2% lên 101,20 USD mỗi thùng trên sàn NYMEX, ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ ngày 12/6. Hôm qua, giá dầu đã giảm xuống ngưỡng 100 USD mỗi thùng. Ngược lại, dầu Brent giao tháng 8 lại giảm 0,2% xuống 105,85 USD mỗi thùng.
Giá dầu thô Mỹ hôm qua tăng mạnh do tồn kho sụt giảm. Ảnh: Guardian
Giá dầu tại Mỹ bắt đầu tăng sau khi Trung Quốc cho biết, kinh tế đã tăng trưởng 7,5% quý II so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo và tốc độ quý I là 7,4%. Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. Vì vậy, bất cứ chỉ số nào chứng tỏ sự tăng trưởng của nền kinh tế sẽ là tín hiệu tốt với thị trường dầu toàn cầu.
Đồng thời, bất ổn leo thang tại Libya khi giao tranh xảy ra tại sân bay của thủ đô Tripoli khiến thị trường nghi ngờ về khả năng xuất khẩu dầu dù hoạt động sản xuất đã phục hồi. Tập đoàn dầu khí quốc gia của Libya cho biết, sản lượng dầu đã tăng lên cao nhất trong 5 tháng với 600.000 thùng mỗi ngày.
Giá dầu tăng mạnh nhất khi thị trường đón nhận tin tức từ Ủy ban Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Theo báo cáo của EIA, dự trữ dầu Mỹ đã giảm 7,5 triệu thùng, cao hơn nhiều so với ước tính 2,6 triệu thùng của các chuyên gia. Các nhà máy lọc dầu cũng sẽ phải hoạt động với công suất lớn hơn sau dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ dầu mỏ tăng mạnh trong thời gian tới.
Trong khi đó, giá dầu Brent giảm một phần là do ngày 16/7 là hạn giao dịch cuối cùng của hợp đồng giao tháng 8. Giá xăng RBOB giao tháng 8 giảm xuống 2,88 USD mỗi gallon và dầu diesel cùng kỳ hạn trên lên 2,85 USD mỗi gallon.
Kim Dung