Giới kinh doanh cũng hồi hộp theo dõi những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, nhất là sau khi Israel tiến hành không kích Syria nhằm trả đũa cho trận đánh bom tự sát vừa qua. Vì vậy, có tay buôn đã mạnh tay ký hợp đồng giao sau lên tới 30,70 USD/thùng, thấp hơn đúng 1 USD so với mức giá kỷ lục hôm 2/9.
Cuối tuần qua, nghiệp đoàn thương mại Nigeria đã kêu gọi đình công trên khắp đất nước nhằm tẩy chay việc giá nhiên liệu đang tăng cao chóng mặt tại quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới này. Chiến dịch phản đối dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ 5 tới và kéo dài trong nửa tháng. Nếu cuộc đình công diễn ra, hoạt động khai thác sẽ hoàn toàn ngừng trệ.
Trước đó, công đoàn dầu khí Nigeria đã cảnh báo chính phủ và đề nghị trong vòng 1 tuần phải làm rõ quan điểm về việc sửa đổi chính sách đối với giá nhiên liệu. Cơ quan này dọa sẽ tham gia vào cuộc đình công nói trên nếu không nhận được phản hồi tích cực sau thời hạn nói trên.
Thanh Thủy (theo Reuters)