Các hợp đồng giao tháng 9 chốt phiên giao dịch đêm qua tại sàn New York ở mức 125,1 USD mỗi thùng, tăng 1,02 USD so với hôm trước. Dầu giao tháng 9 tại thị trường London cũng tăng nhẹ 62 cent, lên mức 124,6 USD mỗi thùng.
So với mức cao kỷ lục hôm 11/7, giá dầu đã giảm 22 USD, tương đương 15%. Tuy nhiên đây vẫn là mức cao kỷ lục trong vòng một năm trở lại đây và nhiều dự báo giá dầu sẽ chưa thể hạ nhiệt.
Những thông tin về tình hình kinh tế Mỹ không như mong đợi với số người thất nghiệp lên tới 51.000 người trong tháng 7, đã khiến giới đầu tư lo ngại và họ chuyển một luồng vốn nhất định từ chứng khoán sang "vàng đen". Căng thẳng giữa Iran với các nước phương Tây tiếp tục leo thang và nhiều dự đoán một cuộc tấn công vào vựa dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ xảy ra làm tăng thêm mối lo về nguồn cung nhiên liệu.
Phó Thủ tướng Israel, ông Shaul Mofaz nhận định chương trình hạt nhân của Iran có thể vừa là một bước đột phá nhưng đồng thời tạo một lỗ thủng nghiêm trọng trong quan hệ vốn đã rất căng thẳng, khiến Israel phải chuẩn bị cho mọi vấn đề có thể xảy ra.
Thanh Phương (theo AP)