Sáng 12/9, ông Nguyễn Quang Chức, Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng Quảng Trị, cho hay đoạn thí điểm dự kiến được thi công trong 45 ngày.
Bờ kè cũ được giữ nguyên, ốp thêm đá hộc ở bên ngoài theo phương xiên dần xuống dưới, chân móng đổ bê tông ra mép ngoài. Ở khu vực thi công, nhà thầu dùng bao cát chất thành con đập ngăn 2 đầu để hút nước, trong khi đoạn hồ còn lại vẫn còn nước để giữ cảnh quan, nuôi cá.

Nhà thầu đổ bê tông cốt thép gia cố chân móng bờ kè bao quanh Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Duy Hùng
Sau khi hoàn thành đoạn thí điểm, nhà chức trách sẽ kiểm định chất lượng, mỹ thuật, hiệu quả... trước khi gia cố thêm 3.140 m kè còn lại. Riêng 2 đoạn kè giáp với đường Phan Đình Phùng và Minh Mạng không thi công do còn chắc chắn. Tổng mức đầu tư của công trình là 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.
Bờ kè cũ xây dựng cách đây 15 năm bằng đá hộc, theo phương thẳng đứng, rộng 60 cm. Những năm 2017-2020, nhiều đoạn kè bị sạt lở, đổ sập do mưa bão. Nhà chức trách phải đóng nhiều cọc thép chữ I để chống sạt lở khẩn cấp.

Hai đầu khu vực thi công được đắp đập để ngăn nước. Ảnh: Duy Hùng
Thành cổ nằm ở trung tâm thị xã Quảng Trị, cách quốc lộ 1A khoảng 2 km về phía đông, cách bờ sông Thạch Hãn 200 m về phía nam. Thành được xây dựng vào đầu đời vua Gia Long, năm 1809 được đắp bằng đất, năm 1837 vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch. Bao quanh bên ngoài thành là hào nước.
Mùa hè năm 1972, tại đây diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm. Thành cổ Quảng Trị được bộ Văn hóa Thông tin (cũ) xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1986; đầu năm 2015 được nâng lên thành di tích quốc gia đặc biệt.