Nhà phân tích hàng hóa Sudakshina Unnikrishnan tại Barclays nhận định, sau đợt tăng giá do Tổng thống Cote d'Ivoire bất ngờ giải tán Chính phủ, giá ca cao trong tuần qua đã chững lại khi thị trường nhận ra các nguy cơ chính trị có thể không gây ra những rủi ro về nguồn cung cacao trong năm nay.
Tuy nhiên, tại cuộc hội thảo quốc tế về ca cao do Tổ chức cacao quốc tế (ICCO, trụ sở tại Luân Đôn) tổ chức ở thủ đô Abijan của Cote d'Ivoire (với sự có mặt của các nhà sản xuất ca cao hàng đầu thế giới), giám đốc điều hành ICCO, Jean-Marc Anga, cho rằng đang có những lo ngại thực sự về sự thiếu hụt nguồn cung, trong khi nhu cầu tại châu Âu, Bắc Mỹ và các nền kinh tế đang nổi như Trung Quốc, Ấn Độ vẫn rất cao.
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 23/11 trên Sàn giao dịch nông sản London (LIFFE), giá ca cao giao tháng 3 giảm xuống còn 1.583 bảng Anh/tấn, thấp hơn mức 1.593 bảng Anh/tấn của cuối tuần trước nữa.
Còn tại Sàn giao dịch nông sản New York (NYBOT-ICE), giá ca cao giao cùng kỳ cũng giảm xuống 2.457 USD/tấn, so với 2.465 USD/tấn của cuối tuần trước nữa.
Trong một diễn biến khác, thị trường đường thế giới tuần qua đã phục hồi sau khi chạm các mức giá thấp nhất trong hai năm rưỡi qua tại London do các dự báo cao về sản lượng.
Đóng cửa phiên 23/11 trên Sàn LIFFE, giá đường trắng giao tháng 3/2013 trượt xuống còn 519 USD/tấn, so với mức 507,80 USD/tấn của phiên cuối tuần trước nữa.
Còn tại NYBOT-ICE cùng ngày, giá đường thô giao tháng 3/2013 cũng giảm từ 19,68 xu Mỹ/pound của cuối tuần trước nữa xuống 19,11 xu Mỹ/pound (1 pound = 0,453 kg).
Theo VietnamPlus