Người mới lên tiếng phản đối về luận điệu trên là Klaas Jan Huntelaar, cựu vua phá lưới của Eredivisie. Tiền đạo hiện khoác áo Real cũng yêu cầu giới truyền thông Hà Lan nên chấm dứt việc "nhai đi nhai lại" gây ảnh hưởng không tốt.
![]() |
Huntelaar trong màu áo Ajax. |
"Chúng ta phải dừng ngay cách gọi Eredivisie là giải vô địch chuột Mickey (nhân vật phim hoạt hình của Mỹ được trẻ em yêu thích). Cách ví von này được đề cập trên các phương tiện truyền thông, và thật đáng tiếc, có vẻ mọi người đều chấp nhận nó".
"Chúng ta thử lấy một ví dụ là Roy Makaay (cầu thủ đoạt danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu 2003, đang chơi cho Feyenoord). Nếu Eredivisie quá yếu thì anh ấy hẳn đã được xếp trong nhóm những chân sút hàng đầu ở mùa giải này. Khi còn chưa sang Real, mỗi thứ bảy, tôi cũng luôn được nếm mùi khó khăn chứ không dễ dàng như ai đó vẫn nghĩ".
Klaas Jan Huntelaar, 25 tuổi, là vua phá lưới Eredivisie các mùa 2005-2006 và 2007-2008 (đều 33 bàn sau 34 vòng). Anh chuyển từ Ajax sang Real trong tháng 1/2009 với giá 20 triệu bảng.
Eredivisie từng là một trong những giải đấu hay nhất tại châu Âu. Nó từng đón 6 Cup C1, được sở hữu bởi ba đội Ajax (4), PSV (1) và Feyenoord (1), với lần gần nhất diễn ra năm 1995.
![]() |
Tiền đạo Kanu (trái) với chiếc Cup C1 năm 1995 của Ajax Amsterdam. |
Khoảng 10 mùa gần đây, Eredivisie suy yếu trầm trọng, chỉ đứng thứ 9 trong bảng vị trí của UEFA, sau Premier League (Anh), La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Italy), Ligue I (Pháp), Bundesliga (Đức), Russian Premier League (Nga), Liga I (Romania) và Portuguesse Liga (Bồ Đào Nha).
Thúy An tổng hợp