![]() |
|
Cháu Hoà 8 tháng tuổi, bị bỏng nước sôi toàn bộ tay trái, ngực, đùi và cẳng chân, vùng bỏng sâu 20%. Cháu đã được các bác sĩ Viện Bỏng cắt ghép da tự thân ở tay trái và ghép da lợn ở ngực. Lớp trung bì da lợn (nuôi trong phòng thí nghiệm để đảm bảo sạch bệnh) được xử lý vệ sinh, tiệt trùng. Trước khi sử dụng, chúng được ngâm bảo quản trong dung dịch glycerin hoặc tủ siêu lạnh âm 150 độ C. Tấm da lợn này có tác dụng như một lớp màng sinh học, bảo vệ vết thương, giảm đau và chống nhiễm khuẩn. Hiện nay, vết bỏng của cháu Hòa dưới lớp da lợn khô dần, đang lên da non. Cháu Hoàng Chí Long (10 tháng tuổi, Hà Tây) cũng bị bỏng nước sôi, trong đó vùng chân bỏng sâu. Hai chân cháu đã được ghép loại màng sinh học đặc biệt từ trung bì da lợn, có tác dụng thay thế tạm thời các mô bị hoại tử. Khi vết bỏng trung bì liền, cháu sẽ tiếp tục được phẫu thuật để ghép da tự thân. (Theo Lao Động) |
