![]() |
|
Một tác phẩm trưng bày tại triển lãm Từ tranh dân gian tới truyện tranh. |
- Vậy theo ông, các hoạ sĩ truyện tranh VN phải làm gì để cải thiện tình hình?
- Các biên tập viên NXB Kim Đồng đã làm việc rất chăm chỉ, thế nhưng chỉ chăm chỉ thôi thì chưa đủ. Cái họ cần học là phương pháp. Ngoài ra, tôi có cảm giác là đề tài ở truyện tranh VN chưa phong phú, có lẽ vì thế mà bị tranh truyện nước ngoài áp đảo.
- Theo ông, làm thế nào để truyện tranh VN cạnh tranh được với thế giới?
- Muốn cạnh tranh thì phải khẳng định được mình cái đã. Mà hiện tại truyện tranh VN đã có chỗ đứng đâu. Theo tôi, ngoài đề tài truyền thống, các họa sĩ nên vẽ về cuộc sống hiện đại và những cái đời thường nhất. Mặt khác, họ phải luôn có ý thức đặt câu hỏi tại sao thành công, tại sao thất bại và phải có ý thức tự chịu trách nhiệm.
- Từng có rất nhiều tác phẩm tham dự Festival truyện tranh, bí quyết sáng tác của ông là gì?
- Tôi luôn nghĩ rằng một tác phẩm truyện tranh có giá trị phải khơi gợi được cảm xúc về cuộc sống. Vì đặc thù của thể loại này là lời và tranh, cho nên một chủ đề rõ ràng và cốt truyện hay là điều rất quan trọng. Đồng thời họa sĩ cũng phải chú ý tới cách thức tổ chức lời thoại và hình vẽ. Khó có thể đưa ra nguyên tắc chung nhất cho việc tổ chức tác phẩm vì nguyên tắc này phụ thuộc vào sự sáng tạo từ bản thân mỗi họa sĩ. Bản thân tôi thích những cái đang dang dở chứ không phải cái đã hoàn thành, những cái đang hình thành chứ không phải những cái đã được định dạng rồi. Tôi cố gắng bố cục tác phẩm theo quan niệm này.
Hiền Hòa
