Thế giới
Thứ bảy, 28/10/2023, 05:32 (GMT+7)

Gaza tan hoang dưới đòn không kích của Israel

Các công trình trên toàn bộ Dải Gaza, kể cả khu vực miền nam được coi là "vùng an toàn", biến thành đống đổ nát dưới đòn không kích của Israel.

Sơ đồ phân bố các khu dân cư ở Gaza. Đồ họa: Al Jazeera

Dải Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người, có diện tích 365 km2. Gaza dài 41 km và mất chưa đầy một tiếng để lái xe từ Beit Hanoon ở rìa phía bắc tới Rafah ở phía nam. Khu vực này bị tàn phá diện rộng khi quân đội Israel liên tục oanh tạc từ 7/10, để trả đũa vụ đột kích của Hamas.

Làng Izbat Beit Hanoun ở Bắc Gaza ngày 10 và và 21/10.

Bắc Gaza rộng 61 km2, vốn là nơi sinh sống của 440.000 người.

Thành phố Beit Hanoun, cách thành phố Sderot của Israel khoảng 6 km, ngày 1/5 và 21/10.

Bắc Gaza là nơi đặt Jabalia, trại tị nạn lớn nhất của dải đất.

Các tòa nhà trong trại tị nạn Jabalia, Bắc Gaza, ngày 11/10.

Theo Al Jazeera, quân đội Israel nhiều lần không kích trại Jabalia khiến ít nhất 150 người chết. Trại có ba trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, đã được sử dụng làm nơi sơ tán cho hàng trăm gia đình.

Atatra ở tây bắc Gaza ngày 10/5 và 21/10.

Cơ quan Liên Hợp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết 629.000 người đang trú ẩn trong 150 cơ sở của họ trên khắp Dải Gaza.

Họ hàng của gia đình Bakr khóc thương khi họ thiệt mạng tại trại tị nạn Al-Shati, Gaza City ngày 21/10.

Khu vực gần trại tị nạn Al-Shati ngày 10/5 và 21/10.

Trại tị nạn Al-Shati còn có tên là trại Beach, có 90.000 người sinh sống trên diện tích 0,52 km. Nhà thờ Hồi giáo Yassin ở đây đã bị phá hủy trong cuộc không kích ngày 9/10 của Israel.

Đống đổ nát tại Deir al-balah, miền trung Dải Gaza.

Khói bốc lên trong khu dân cư ở Rafah, miền nam Gaza, ngày 26/10.

Israel từ 13/10 yêu cầu 1,1 triệu dân, tức một nửa dân số ở Dải Gaza, sơ tán từ miền bắc đến miền nam, với lý do họ sắp tăng cường hoạt động chiến đấu ở miền bắc. Tuy nhiên, Rafah, nơi được coi là "vùng an toàn", cũng không tránh khỏi đòn không kích.

Người dân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót, người mắc kẹt, sau trận không kích ngày 25/10 vào Rafah.

Hamas đang giữ hơn 220 con tin bắt từ Israel và nhóm này tuyên bố chỉ có thể thả họ khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Israel không có dấu hiệu xem xét lệnh ngừng bắn, các lãnh đạo nước này liên tục khẳng định mục tiêu hàng đầu là "hủy diệt Hamas". Hơn 1.400 người đã chết ở Israel trong cuộc đột kích của Hamas hôm 7/10.

Mỹ phản đối kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza, cho rằng động thái này "không thể chấp nhận" đối với Israel và chỉ mang lại lợi ích cho Hamas, giúp lực lượng này có thời gian tái trang bị và sẵn sàng tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel.

Hiện trường một vụ không kích của Israel vào Khan Younis, miền nam Gaza, ngày 27/10.

EU hôm 26/10 kêu gọi "tạm ngừng bắn" ở Gaza để lập hành lang nhân đạo cung cấp hàng cứu trợ cho dân thường. Các lãnh đạo EU thống nhất dùng từ "tạm ngừng" để không làm suy yếu thông điệp ủng hộ quyền tự vệ của Israel.

Mohammed al-Akhras đau đớn khi vợ con thiệt mạng ở Khan Younis hôm 26/10.

Theo cơ quan y tế của Hamas, hơn 7.300 người tại Dải Gaza đã thiệt mạng và gần 19.000 người bị thương.

Ảnh: AFP, Reuters, Maxar