Theo MNN, môi trường sống ban đầu của gấu trúc Bắc Mỹ là rừng rụng lá và rừng hỗn hợp Bắc Mỹ, nhưng do khả năng thích nghi đặc biệt, chúng có thể sống ở nhiều nơi như miền núi, đầm lầy ven biển, cả ở khu vực đô thị, trên các nóc nhà.
Chân tay nhanh nhẹn, khéo léo giúp chúng leo trèo dễ dàng. Tuy nhiên, gấu con khá vụng về và phụ thuộc nhiều vào sự hướng dẫn của mẹ để học những kỹ năng quan trọng trong những tháng đầu tiên chào đời.
Theo Cục quản lý cá và động vật hoang dã Washington (WDFW), gấu trúc con thường đi ra ngoài cùng mẹ trong khoảng 8 tới 10 tuần tuổi, từ 12 tuần tuổi chúng thường lang thang một mình vài đêm trước khi về nhà.
Gấu trúc con ở Washington, Mỹ thường ở với mẹ qua mùa đông đầu tiên trước khi tìm lãnh thổ riêng vào mùa xuân tiếp theo.
Dương Bùi (Video: Jeffrey Reid)