Bà Hương lập tức được phẫu thuật cấp cứu để tránh nhiễm trùng. Hai cánh tay của bà Hương bị gấu cắn dập nát hoàn toàn, đứt hết các mạch máu nuôi cũng như hệ thống dây thần kinh, nên các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt cụt cả hai cánh tay sát đến tận nách để bảo toàn tính mạng cho bà.
Đến chiều qua, bà Hương vẫn còn phải thở máy. Bác sĩ Nguyễn Lương Vân - trưởng khoa Săn sóc đặc biệt Bệnh viện Chợ Rẫy (nơi điều trị bệnh nhân sau khi mổ) - cho biết hiện bà Hương có dấu hiệu bị rối loạn đông máu, phải truyền tiểu cầu và Plasma tươi. Ngoài ra, do bị gấu cắn dập nát hai tay nên bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng, vì vậy phải kết hợp dùng thuốc kháng sinh. Tình trạng bệnh phải tiếp tục theo dõi, chưa dám tiên lượng bệnh.
Tiến sĩ Phan Việt Lâm - Phó giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn - cho biết nguyên nhân khiến gấu đột nhiên cắn người có thể là thay đổi sinh lý, bị chấn động mạnh… Để bảo đảm an toàn, chuồng gấu phải được xây dựng bằng tường 20 cm, thanh sắt phi từ 200 mm trở lên, song sắt cách nhau tối thiểu từ 7-10 cm; diện tích chuồng 3,5-4 m2, chiều cao 2 m. Đặc biệt, mái chuồng phải được làm bằng song sắt hoặc đúc bê tông. Người cho gấu ăn phải đứng cách xa song sắt tối thiểu 0,5 m. |
Lúc 5h sáng cùng ngày, bà Hương vào làm vệ sinh chuồng gấu nuôi tại CLB Hương Quê ở 10/23 Quốc lộ 1A, xã Bình Hưng Hoà, huyện Bình Chánh, TP HCM. Đột ngột, một con gấu nặng khoảng 50 kg chồm lên ngoạm bà. Bà Hương đau đớn kêu thét lên, một nhân viên đang ngủ gần đó nghe thấy chạy đến dùng gậy đuổi con gấu đi nơi khác.
Chuồng nuôi gấu được xây dựng sát bên hồ câu cá dành cho du khách, quán nhậu, bi da, nơi tổ chức đám cưới, xưởng may, một phòng khám bệnh. Trong khi đó, vào lúc cao điểm, câu lạc bộ này có đến hàng trăm khách, và rất nguy hiểm nếu gấu xổng chuồng. Theo nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm thành phố thì vào tháng 5 vừa qua, tại địa chỉ CLB Hương Quê nói trên, ông Nguyễn Văn Liêu 56 tuổi đã đăng ký nuôi 4 con gấu chó (20 kg/con), 1 con gấu ngựa (25 kg/con). Tuy nhiên, ông Liêu đã không xuất trình giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của các con gấu này.
Ông Nguyễn Đình Cương – Chi cục trưởng Kiểm lâm thành phố - cho biết trên toàn thành phố có khoảng 309 con gấu được nuôi ở hộ gia đình đăng ký với chi cục. Tuy nhiên, con số này so với thực tế là quá ít, bởi có nhiều hộ nuôi gấu nhưng không đăng ký. Ông Cương cho biết thêm, nếu chủ nuôi gấu không đăng ký để xảy ra tai nạn như trên có thể bị xử phạt 30 triệu đồng, tịch thu gấu, bị khởi tố nếu hậu quả nghiêm trọng. Hôm nay Chi cục Kiểm lâm sẽ kiểm tra và xử lý vụ việc nói trên.
(Theo Thanh Niên)