Sau cuộc nói chuyện dài một tiếng đồng hồ hôm qua với CEO của Milan Adriano Galliani, Gattuso thông báo quyết định chia tay của anh. Tiền vệ 34 tuổi sẽ tiếp tục chơi bóng, dù chưa biết điểm đến mới của anh là đâu.
"Thời của tôi đã hết và đã đến lúc phải nhường chỗ trong đội hình cho những người khác trẻ hơn", Gattuso nói và ngụ ý sẽ trở lại Milan với một vai trò khác, trong tương lai không xa. "Nhưng đây chỉ là lời tạm biệt. Tôi sẽ chơi thêm một năm nữa ở đâu đó và sau đó, chúng ta hãy cùng chờ xem".
![]() |
Gattuso ra đi, nhưng hẹn ngày trở lại, trong tương lai gần để giữ một chân trong bộ máy quản lý của Milan. |
Gattuso nói rằng anh muốn ở lại, nhưng chỉ với điều kiện được thường xuyên ra sân và sẵn sàng đá không lương cho Milan. Nhưng trong cuộc gặp hôm qua, Galliani đã nhấn mạnh lại lập trường của CLB rằng đã đến lúc những trụ cột lớn tuổi như Gattuso phải ra đi, để phục vụ tiến trình trẻ hóa Milan.
Thông báo chia tay của Gattuso được đưa ra chỉ một ngày sau khi một trụ cột khác cùng thời với anh, Alessandro Nesta ra quyết định tương tự. Chủ nhật này, sẽ tới lượt Fillipo Inzaghi. Chắc chắn số công thần lớn tuổi nói lời từ biệt sẽ chưa dừng lại.
Clarence Seedorf, tiền vệ 36 tuổi đã bị HLV Allegri cô lập gần đây, cũng nhiều khả năng sẽ ra đi sau 10 năm gắn bó. Ambrosini thì chưa chắc được giữ lại, nếu không chấp nhận mức lương mới thấp hơn và vị thế ít quan trọng hơn trong kế hoạch của Milan mùa sau.
Giống các đồng đội kể trên, Gattuso, khi ra đi, sẽ để lại trong lòng các tifosi kỉ niệm đẹp về một kỷ nguyên chiến thắng của Milan mà anh là một phần quan trọng. Gia nhập Milan năm 1999, Gattuso nhanh chóng giành được tình cảm từ người hâm mộ bằng lối chơi mạnh mẽ, tính chiến đấu và tinh thần màu cờ sắc áo.
![]() |
Gattuso không hào hoa như Nesta, Maldini hay Pirlo, chẳng nghệ sĩ như Ronaldinho hay có vẻ đẹp hút hồn tựa Kaka. Anh là hiện thân cho sự xù xì, gai góc và sức mạnh cơ bắp của Milan suốt 13 năm qua. |
Cùng Milan, Gattuso đã bước lên đỉnh cao của vinh quang ở cấp CLB, với hai scudetto và hai chức vô địch Champions League. Cũng trong giai đoạn vàng son này, tiền vệ đánh chặn người Italy còn vinh dự là trụ cột của tuyển Italy vô địch World Cup 2006.
Ở mùa 2011-2012 sắp hạ màn, Gattuso vắng mặt trong phần lớn thời gian vì một chấn thương ảnh hưởng tới thần kinh thị giác. Nhưng khi bình phục trở lại, anh không thể cạnh tranh một suất đá chính giữa hàng tiền vệ chật chội của Milan, nơi HLV Allegri thường tin dùng Ambrosini, Van Bommel, Muntari và Nocerino, người được ví như một "Gattuso mới". Cả thảy, anh chỉ mới đá 5 trận mùa này.
Phương Minh