Khi bị hóc xương cá, anh Đại tự xử lý tại nhà bằng mẹo. Tình trạng ngày càng trầm trọng, anh đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân kiểm tra.
Bác sĩ xác định bệnh nhân mắc xương cá ở thực quản, tương ứng vị trí đốt sống cổ C5-6.
Hình ảnh X-quang cho thấy mảnh xương cá cắm ở thực quản bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp |
Bác sĩ Nguyễn Đức Vui cho biết đây là trường hợp hóc dị vật nguy hiểm và phức tạp. Nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ bị đâm thủng thực quản.
Bác sĩ đã gây mê, đặt ống cứng nội soi gắp ra hai mảnh xương cá dài 3,5 cm và 2 cm, đầu xương sắc nhọn có gai.
Hai mảnh xương cá sau khi được gắp ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp |
Bệnh nhân xuất viện ngày 7/1.
Bác sĩ khuyên bệnh nhân khi bị hóc dị vật không nên giải quyết tại nhà hay chữa bằng mẹo dân gian, mà nên đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.
Thùy An