Bà cho biết béo phì từ năm 23 tuổi, chân có hiện tượng tê bì, đau nhức, chuột rút vào ban đêm, nhiều lần giảm cân rồi từ bỏ vì không chịu được đói. Cơ thể thường xuyên uể oải, đi lại khó khăn, các mô sụn khớp bị tổn thương nghiệm trọng nên bà không thể đứng thẳng. Khi bác sĩ kiểm tra, hai khớp gối hoàn toàn biến dạng, thay đổi cấu trúc xương.
Bà đến bệnh viện điều trị béo phì bằng phương pháp phẫu thuật thu nhỏ dạ dày. Ngày 14/8, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó viện trưởng Phẫu thuật tiêu hóa, Chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết ngoài thể hình đồ sộ, bệnh nhân gặp nhiều vấn đề sức khỏe như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, cao huyết áp.
Bác sĩ Tuấn nhận định đây là ca bệnh khó, do người bệnh tuổi cao, nhiều bệnh nền. Bà bị béo phì lâu năm nên mỡ thừa tập trung ở vùng bụng quá nhiều. Do đó khâu đặt các thiết bị vào ổ bụng bệnh nhân để phẫu thuật nội soi và gây mê nội khí quản phải tiến hành cẩn trọng.
Quá trình phẫu thuật, ê kíp bác sĩ bất ngờ với hình ảnh những dải xơ gan ở bệnh nhân trắng xóa. "Gan bệnh nhân nhiễm mỡ lâu năm đã chuyển hóa thành những dải xơ màu trắng, bị tổn thương nghiêm trọng và không có khả năng khôi phục", bác sĩ Tuấn giải thích.
Béo phì là một bệnh, cần được điều trị đúng cách, kịp thời. Để kiểm soát cân nặng, đầu tiên cần thay đổi lối sống lành mạnh. Nếu không kiểm soát được béo phì, bệnh nhân nên tìm biện pháp để can thiệp, tránh kéo dài gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, theo bác sĩ.
Phương pháp phẫu thuật thu nhỏ dạ dày là bác sĩ cắt 80% thể tích dạ dày theo chiều dọc nhằm loại bỏ vùng tiết ra hormone Ghrelin (hormone gây đói), giảm nhu cầu ăn uống. Ưu điểm của phương pháp giúp bệnh nhân giảm cân, giải quyết các bệnh chuyển hóa di kèm như cao huyết áp, tiểu đường, đau khớp, gan nhiễm mỡ. Do phẫu thuật bằng phương pháp nội soi, vết mổ rất nhỏ, gần như không để lại sẹo và tránh được nguy cơ nhiễm trùng.
Tuy vậy bác sĩ kkhuyến cáo phẫu thuật chỉ là một phần rất nhỏ trong quá trình điều trị béo phì. Chữa béo phì là một quá trình toàn diện bao gồm chế độ sinh hoạt, điều trị nội khoa và ngoại khoa.