Hôm 9/1, Kan Quancheng, Giám đốc Ủy ban Y tế tỉnh Hà Nam, cho biết tỷ lệ nhiễm nCoV của tỉnh hiện là 89%. Với dân số 99,4 triệu người, Hà Nam ghi nhận khoảng 88,5 triệu ca nhiễm.
Theo ông Kan, lượt bệnh nhân đến các phòng khám sốt đạt đỉnh vào ngày 19/12/2022, chỉ ba tuần sau khi Trung Quốc quyết định mở cửa trở lại, dỡ bỏ nhiều hạn chế về đi lại, kiểm dịch và xét nghiệm.
Sau đợt bùng phát đó, các trường hợp dương tính "có xu hướng giảm liên tục". Dù vậy, các nhà nghiên cứu dự báo số ca nhiễm sẽ tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu vào ngày 22/1, khi hàng triệu người từ thành phố về thăm gia đình ở nông thôn.
Dữ liệu chính thức cho thấy 34,7 triệu người đã di chuyển giữa các thành phố trong nước hôm 7/1, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Jiao Yahui, Giám đốc phụ trách các vấn đề y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết nhiều người ở thành thị sẽ về quê thăm người thân dịp tết, khiến nước này đối mặt "thách thức lớn" khó kiểm soát nếu dịch bùng phát ở vùng nông thôn.
Tương tự, các nhà nghiên cứu cũng nhận định làn sóng Covid-19 tại những thành phố lớn đã đi qua, trong khi vùng nông thôn có thể là mục tiêu "tấn công" tiếp theo. Các ca nhiễm tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh đã đạt đỉnh vào cuối năm 2022, còn đỉnh sóng Covid ở Quảng Châu đã qua từ cuối tháng 11.
Tuần trước, nước này ghi nhận 120.000 ca nhiễm, 30 người chết. Tuy nhiên, tháng 12, Bắc Kinh đã thu hẹp định nghĩa về số ca tử vong do Covid-19, đồng thời bỏ quy định xét nghiệm bắt buộc.
Nhiều chuyên gia cho rằng con số không phản ánh quy mô thực sự của đợt bùng phát. Trước đó, WHO cũng cho biết những dữ liệu hiện tại của Trung Quốc chưa cho thấy đầy đủ tác động thực sự của căn bệnh.
Phản hồi về vấn đề trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ning khẳng định nước này "luôn chia sẻ các thông tin và dữ liệu liên quan với cộng đồng quốc tế bằng thái độ cởi mở và minh bạch".
Trung Quốc từ đầu tháng 12/2022 nới lỏng chính sách chống Covid-19 nghiêm ngặt đã duy trì gần ba năm qua như xét nghiệm diện rộng, cách ly tập trung và áp phong tỏa. Quyết định này được cho là phù hợp với phần còn lại của thế giới, vốn đã chọn chung sống cùng dịch và dỡ bỏ gần như mọi biện pháp hạn chế.
Thục Linh (Theo AFP)