Xem điểm thi ĐH. Ảnh: Anh Tuấn |
Nếu so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là 200.000 chỉ tiêu (trong đó có khoảng 134.000 chỉ tiêu ĐH) thì số được xét tuyển NV 2 chiếm khoảng 51.800. Theo Bộ GD&ĐT, điểm sàn khối CĐ thấp hơn 3 điểm so với điểm sàn ĐH (khối A, D: 11 điểm; khối B, C: 12 điểm).
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long, số thí sinh có điểm trên sàn gấp 2-3 lần số chỉ tiêu tuyển sinh. Như vậy, số thí sinh có điểm trên sàn nhưng trượt nguyện vọng 1 đang nhiều gấp 4-5 lần số chỉ tiêu xét tuyển NV2. Chỉ tiêu xét tuyển NV2 cũng phân bố không đồng đều, phần lớn tập trung ở các trường phía Nam và khối A, D. Đối với khối CĐ, một số trường chỉ xét tuyển trên diện hẹp nên nhiều thí sinh sẽ không có cơ hội tham gia xét tuyển. Do vậy, cuộc cạnh tranh của những thí sinh khối B, C dự đoán sẽ rất khốc liệt. Một số thí sinh phía Bắc đã "đổ bộ" vào Nam để tìm cơ hội vào ĐH.
Trao đổi với VnExpress, Hiệu trưởng ĐH dân lập Thăng Long Phan Huy Phú cho biết, trường đã nhận được vài trăm hồ sơ và điện thoại xin tham gia xét tuyển. Dự đoán lượng thí sinh tham gia xét tuyển sẽ khá đông. Điểm xét tuyển khối A, D có thể sẽ trên 17. Hiện nay, ĐH dân lập Thăng Long xét tuyển 900 chỉ tiêu NV2 với điểm sàn là 16.
Để thu hút thí sinh, ĐH dân lập Quản lý kinh doanh Hà Nội đã đưa ra phương thức xét tuyển: ưu tiên thí sinh đến đăng ký sớm thay vì xét tuyển từ cao xuống thấp. Điều kiện trúng tuyển là có điểm thi 14 (khối A, D) trở lên và đăng ký sớm. Tuy nhiên, theo một thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2004, thí sinh nên căn cứ vào điểm thi để đăng ký vào trường phù hợp. Tránh trường hợp điểm cao nhưng vội vã đăng ký vào các trường dân lập hoặc điểm thi trung bình nhưng đăng ký vào ngành "cao giá".
Theo Bộ GD&ĐT, hồ sơ xét tuyển phải có giấy chứng nhận kết quả thi có chữ ký và dấu đỏ của trường tổ chức thi (không nhận bản sao, bản photocopy). Hạn cuối nhận hồ sơ xét tuyển NV2 là 10/9. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển không phải nộp lệ phí.
Độc giả có thể tra cứu danh sách các trường xét tuyển NV2 tại đây.
Việt Anh