Theo báo cáo công tác xuất bản sáu tháng đầu năm nay, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xử lý 38 ấn phẩm, các nhà xuất bản xử lý 10 ấn phẩm. Lỗi tập trung ở một vài vấn đề như nội dung phản ánh không khách quan về lịch sử đất nước. Một số sách dành cho thiếu nhi nhưng từ ngữ không trau chuốt, thiếu chuẩn mực. Ngoài ra, các xuất bản phẩm còn sai sót về câu chữ, chính tả hoặc chưa thực hiện đúng các quy định về bản quyền, dẫn đến khiếu nại, tranh chấp.
Ngoài những vi phạm, Cục Xuất bản, In và Phát hành đánh giá nhiều đơn vị xuất bản đã chủ động khai thác, giới thiệu nhiều ấn phẩm phục vụ nhu cầu bạn đọc, với các loại đề tài: Lý luận chính trị, văn học, văn hóa - xã hội, giáo dục, sách hướng nghiệp... Nhiều cuốn sách có nội dung tốt, mang tính thời sự, cấp thiết được xuất bản như: Sách tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển du lịch, phát triển công nghệ số.
Theo đơn vị, toàn ngành đã nộp lưu chiểu 16.004 xuất bản phẩm với hơn 170 triệu bản gồm sách giấy và điện tử. Các xuất bản phẩm khác như tranh ảnh, bản đồ... là 300 loại với gần chín triệu bản. Trong sáu tháng cuối năm, Cục tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác xuất bản nhằm nâng cao chất lượng sách đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao đội ngũ biên tập và cán bộ quản lý.
Trọng Trường