Thống kê của Liên đoàn lao động TP Hà Nội ngày 26/7, ba tháng bùng dịch khiến gần 29.300 công nhân thiếu việc làm, hơn 7.500 lao động mất việc, 162 người là F0, gần 2.300 lao động là F1. Hơn 1.200 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa đến mức phải dừng hoạt động.
Một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, chế xuất tiếp tục xuất hiện ca nhiễm mới. Riêng Công ty SEI, đơn vị chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh) ghi nhận hàng chục F0 gần một tháng qua. Nhiều lao động đang phải cách ly hoặc tổ chức ăn ở tại nhà máy để sản xuất.
Ổ dịch tại SEI khởi phát hôm 5/7 khi một nam bảo vệ quê Bắc Giang có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV. Hơn 1.500 công nhân phải lấy mẫu xét nghiệm trong đêm.
Ông Lê Đình Hùng, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, cho biết đã kiến nghị TP Hà Nội sớm tiêm vaccine cho công nhân, ưu tiên người lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Gần ba tháng dịch bùng phát, Hà Nội đã ghi nhận 474 ca nhiễm cộng đồng. Thủ đô đang cách ly xã hội 15 ngày, tính từ 24/7.
Hồng Chiêu