![]() |
|
Người dân vùng lũ phải sống tạm bợ. |
Theo ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, sau Đồng Tháp (117.000 hộ) là Cần Thơ (38.000), Tiền Giang (36.000), Long An (31.000), Vĩnh Long (30.000) hộ bị ngập. Ít nhất là Kiên Giang, 10.000 hộ. Tổng số hộ bị ngập đã được di dời vào các cụm tuyến dân cư là 11.000, số hộ đã kê kích tài sản lên cao là 62.000. Hiện còn 23.500 hộ dân đang cần di dời tiếp.
Hiện có 1.300 điểm trường (riêng Đồng Tháp là 420 điểm), bị ngập khiến 236.000 học sinh phải nghỉ học. Gần 200 km đường quốc lộ, liên tỉnh, cùng gần 4.000 km đường liên huyện, xã bị chìm sâu. Lũ cũng làm 35 ha đất ven sông bị sạt lở.
Đến nay, vùng ngập lũ đã lập được 977 điểm giữ trẻ tập trung với 22.100 cháu được trông nom. Bằng nhiều nguồn hỗ trợ, chính quyền và các tổ chức, cơ quan đã cứu trợ được 18.920 lượt hộ với số tiền 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, đến nay vẫn còn hơn 60.000 hộ cần cứu trợ về vật chất, gần 20.000 cần xuồng lưới để đánh bắt cá, bảo đảm cuộc sống trong thời gian tới.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thuỷ văn, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên đang xuống nhanh và còn ở mức cao. Mực nước 7 giờ ngày 13/10 tại Tân Châu là 4,41 m, tại Khánh An là 5,45 m, tại Châu Đốc là 4,1 m, tại Mộc Hoá là 2,8 m, tại Long Xuyên là 2,22 m, đều cao hơn mức báo động 3.
Dự báo, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên tiếp tục xuống, nhưng còn ở mức cao. Đến 18/10, mực nước sông Tiền tại Tân Châu xuống mức 4,15 m, sông Hậu tại Châu Đốc xuống mức 3,8 m.
Như Trang
