Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến 31/5, tổng nguồn vốn huy động tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đạt hơn 220.000 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cuối năm 2012. Cơ quan này đánh giá, vốn huy động tăng trưởng cao giúp hệ thống ngân hàng mở rộng tín dụng, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động tại chỗ mới chỉ đáp ứng được 77,4% nhu cầu vốn tín dụng tại khu vực.
Tín dụng cũng tăng 6% so với đầu năm, đạt dư nợ gần 284.000 tỷ đồng, trong đó 70% là dư nợ ngắn hạn. Riêng cho vay nông nghiệp, nông thôn theo báo cáo dư nợ đạt khoảng 117.489 tỷ đồng.
Về cho vay thu mua lúa gạo, dư nợ đến cuối tháng 5 đạt gần 29.000 tỷ đồng. Nếu tính đến 8/7, dư nợ của chương trình tạm trữ vụ Hè Thu đạt 3.552 tỷ đồng với khối lượng thu mua là 470.000 tấn.
Ngân hàng Chính sách Xã hội đang cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo chỉ định của Chính phủ và một số chương trình, dự án khác do UBND địa phương ủy thác. Dư nợ cho vay đến 31/5 đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 3,43%.
Tuy nhiên, theo nhìn nhận của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động tín dụng vẫn còn nhiều khó khăn. Một trong số đó là nguồn vốn chưa đáp ứng được hết nhu cầu; công tác quy hoạch, kế hoạch về nuôi trồng, chế biến xuất khẩu lúa gạo và thủy sản còn bất cập. Hạn chế tiếp theo là chưa quản lý được cung – cầu của thị trường, hiện tượng được mùa mất giá, được giá mất mùa vẫn thường xuyên xảy ra... "Những khó khăn này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả đầu tư vốn tín dụng trên địa bàn, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng", Ngân hàng Nhà nước nhận định.
Ngân Hà