Theo khảo sát mới đây của tổ chức nghiên cứu cuộc sống trực tuyến Pew Internet & American Life, 28% người tham gia khẳng định họ thường xuyên đánh dấu thông tin online như các bài viết trên web cá nhân (blog entry), ảnh số, video clip và các bài báo mới. Trong một ngày ngẫu nhiên, khoảng 7% người dùng Internet nói chung đã phân loại và "dán nhãn" nội dung mà họ tìm được hoặc tải lên web.
![]() |
Tag "Funny" tập hợp những mẩu chuyện vui trên blog của Exorcist. Ảnh chụp màn hình. |
"Với kho thông tin khổng lồ trên mạng, đặc biệt là với sự phổ biến của web cá nhân, tagging sẽ giúp người sử dụng nhanh chóng tiếp cận cũng như tra cứu nội dung trực tuyến", Justen Deal, một quản lý tại Los Angeles (Mỹ), nhận xét.
Người sử dụng có thể dễ dàng chứng kiến sự phổ biến của tagging trên những trang chia sẻ hoặc website mạng xã hội như Blogger, Flickr, del.icio.us và mới đây là Yahoo 360. "Tagging đưa công nghệ tìm kiếm sang một giai đoạn mới bởi nó mang đến một công cụ mới để ghi dấu, phân loại và lưu trữ thông tin".
Nghiên cứu của Pew cũng cho thấy tỷ lệ nam và nữ đánh dấu nội dung trực tuyến là tương đương nhau. Các "tagger" chủ yếu dưới 40 tuổi, có học vấn và thu nhập ổn định.
Một "tag" tương đương với một từ khóa hoặc thuật ngữ liên quan đến một nội dung nhất định (chẳng hạn tag "âm nhạc" đánh dấu các bài viết liên quan đến các ca sĩ, nhạc sĩ, bài hát, album...). Tag đóng vai trò mô tả khái quát và phân loại thông tin để dễ dàng tìm kiếm về sau. Tag là một hoạt động mang tính cá nhân, do đó nó gắn liền với giai đoạn Web 2.0. |
T.N. (theo InfoWorld)