Ngày 23/11, Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và Kỷ niệm 22 năm hợp tác Canada – Trà Vinh.
Tại sự kiện, Chủ tịch tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, địa phương có dân số hơn một triệu người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer hơn 30%. Năm 1992 tỉnh tái lập, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư phát triển chủ yếu từ ngân sách Trung ương.
Trong bối cảnh này, tỉnh tập trung xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn. Với tinh thần hợp tác hữu nghị, Chính phủ Canada đã hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều chương trình dự án về nâng cao chất lượng giáo dục, đời sống kinh tế cho người dân và doanh nghiệp...
Sau 22 năm, tổng cộng Canada hỗ trợ tỉnh hơn 28 triệu CAD (đôla Canada) thực hiện các dự án gồm: Xây dựng Trường Cao đẳng cộng đồng (năm 2001-2006) với kinh phí hơn 5,8 triệu CAD; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ (năm 2003-2005) với vốn đầu tư 2 CAD; Chương trình nâng cao đời sống, có mức vốn đầu tư 10 triệu CAD, thực hiện năm 2004-2010.
Đặc biệt là dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (dự án SME) với tổng vốn 12,1 triệu CAD. Trong đó, Chính phủ Canada tài trợ 11 triệu CAD, còn lại là đối ứng của Chính phủ Việt Nam, khởi động vào năm 2014 và kết thúc cuối năm 2023.
Theo báo cáo, nhờ dự án, số lượng SME đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng đáng kể, từ 1.306 (năm 2015) lên 2.840 đơn vị hiện nay. Trong đó, hơn 28% là doanh nghiệp do nữ làm chủ và 6,8% do người dân tộc thiểu số (dân tộc Khmer) làm chủ.
Dự án còn thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo, xây dựng vườn ươm doanh nghiệp để thúc đẩy tư duy sáng tạo, khởi nghiệp. Đồng thời, dự án SME Trà Vinh đã hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại 18 xã, thị trấn với sự tham gia của cộng đồng dân cư. Qua đó giúp nâng cao năng lực làm chủ đầu tư cho cấp xã và giám sát quá trình xây dựng cũng như chất lượng công trình của người dân địa phương.
Tính đến tháng 10/2023, toàn tỉnh có gần 30.000 người được hưởng lợi từ Dự án SME Trà Vinh; trong đó, với 33% là nữ và 20,2% là dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2015-2023, khối doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Trà Vinh đã tạo việc làm cho trên 112.400 lao động, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 (đầu kỳ) là 30 triệu đồng tăng lên hơn 85 triệu đồng vào năm 2023, đóng góp hơn 62% GRDP/năm.
Dự án SME Trà Vinh đã góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xếp hạng PCI của Trà Vinh đã có cải thiện qua các năm và xếp vị trí 26 vào năm 2022 (trên tổng số 63 tỉnh, thành) và tăng từ vị trí 11 lên vị trí thứ 6 (trên tổng số 13 tỉnh, thành của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long).
Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, dự án đã khơi dậy tiềm năng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thân thiện với môi trường và tạo cơ hội công bằng giới, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội của địa phương...
Ông Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam, cho biết, suốt 22 năm qua, Trà Vinh vẫn luôn là đối tác quan trọng của Canada. Quan hệ hợp tác giữa hai bên luôn duy trì sự nhất quán mối quan hệ đối tác toàn diện mà hai quốc gia đã ký kết cũng như chính sách hỗ trợ mà Canada đặt ra.
"Những thành tựu đạt được trong 22 năm qua là nền tảng vững chắc để chúng ta có thêm nhiều sự hợp tác, hỗ trợ toàn diện, đa ngành hơn nữa cho những chương trình trong tương mạnh mẽ hơn với tầm cao hơn", vị đại sứ nói.
Trà Vinh hiện đặt nhiều mục tiêu các dự án phát triển kinh tế, nâng cao tính cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho giao thương cho hai nước trong tương lai. "Chắc chắn sẽ nhiều cơ hội cho nhà đầu tư Canada tại Trà Vinh", ông Shawn Steil nói.
An Bình