Thông tin được ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết ngày 1/6. Địa phương này đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân để có hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời.
Số sâm Ngọc Linh bị thiệt hại chủ yếu của người dân ở các xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọk Lây, Đăk Sao và vườn sâm giống huyện Tu Mơ Rông. Trong đó, hơn 29.000 cây bị sâu bệnh, khoảng 600 cây hư hại do mưa đá, tổng thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.
Tình trạng này cũng xuất hiện ở một số vườn sâm của người dân tại xã Mường Hoong và Ngọc Linh (huyện Đăk Glei). Diện tích sâm của các doanh nghiệp nằm ở hai huyện này ít bị ảnh hưởng.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Kon Tum, thống kê ở các địa bàn cho thấy cây sâm Ngọc Linh 2-3 năm tuổi vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường, ít bị bệnh. Nhưng có khoảng 2.200 cây một năm tuổi đã chết; trong 11.300 cây còn lại, tỷ lệ bị nhiễm bệnh chiếm 35- 40%, với triệu chứng vàng lá, teo thắt phần thân tiếp giáp mặt đất...
Từ đó, cơ quan này xác định cây sâm Ngọc Linh bị bệnh chết do nấm Rhizoctonia solani và nấm Phytophthora sp. Khoảng ba tháng qua, khu vực trồng sâm Ngọc Linh có mưa nhiều, thường xuyên xuất hiện sương muối là điều kiện cho các loại nấm phát sinh, phát triển mạnh.
Để bảo vệ vườn sâm Ngọc Linh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Kon Tum khuyến cáo người trồng cần vệ sinh giúp vườn thông thoáng; tách những cây bị bệnh ra khỏi luống và trồng vào giá thể (vật liệu giữ nước cho cây sinh trưởng) mới để tránh bệnh lây lan; bổ sung mái che cho luống; bón thêm mùn núi để tăng dinh dưỡng cho cây...
Sâm Ngọc Linh sinh trưởng ở độ cao 1.200-2.000 m trên dãy Trường Sơn, được trồng nhiều nhất ở Quảng Nam và Kon Tum. Riêng, tỉnh Kon Tum có trên 600 ha (huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei), trong đó diện tích của các doanh nghiệp đạt trên 570 ha. Năm 2017, loài cây này trở thành sản phẩm quốc gia.
Trần Hoá