Ngày 8/11, hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 10 đã diễn ra tại Đà Nẵng với chủ đề "Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực".
Hội thảo do Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, quy tụ 220 đại biểu trong đó có 89 học giả quốc tế, 31 người đến từ 22 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và gần 100 đại biểu trong nước.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng - Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết sau 10 năm tổ chức, hội thảo đã hình thành nên một mạng lưới học giả quốc tế nghiên cứu về biển Đông, góp phần nâng cao nhận thức của giới hoạch định chính sách và công chúng đối với nội dung này.
"Biển Đông trở thành một trong những chủ đề chính của việc hoạch định chính sách nhiều nước. Và càng ngày có nhiều người quan tâm hơn về Biển Đông dựa trên những thông tin đa chiều", ông nói.
Giám đốc Học viện Ngoại giao nhìn nhận, vấn đề biển Đông còn nhiều phức tạp, những nỗ lực của khu vực và quốc tế để làm cho khu vực này giảm căng thẳng, đảm bảo an ninh chưa được như mong muốn...
"Gốc rễ của vấn đề chưa được xử lý", ông nói và kêu gọi các chuyên gia, học giả tiếp tục phát huy tinh thần thẳng thắn, khách quan, khoa học và cầu thị để tích cực đưa ra những kiến nghị xác đang giúp chính phủ các nước liên quan cùng phối hợp hành động "vì một môi trường hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực".
Thẩm phán Kriangsak Kittichairasee, Toà án Luật biển quốc tế ITLOS cho rằng, giải pháp cơ bản để giải quyết tranh chấp là các bên tìm kiếm sáng kiến hợp tác cụ thể, thực chất, đồng thời kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình.
Ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
Trao đổi bên lề, thạc sĩ Hoàng Việt (thuộc Quỹ nghiên cứu biển Đông và Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo, Liên đoàn Luật sư Việt Nam), cho biết ông kỳ vọng hội thảo sẽ có các phân tích sâu sắc về việc, tình hình thế giới hiện nay đặc biệt là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động đến tình hình khu vực biển Đông như thế nào?.
"Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không bó hẹp trong một lĩnh vực mà đây là cuộc điều chỉnh chiến lược, chính sách của hai nước, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực và thế giới, trong đó có biển Đông - nơi mà chúng ta đã và sẽ chứng kiến các nước lớn phô diễn sức mạnh. Do vậy, tôi cho rằng các nước liên quan cũng sẽ phải điều chỉnh chính sách để phù hợp với thực tế", ông Việt nói.
Chuyên gia Hoàng Việt. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Theo ông Việt, Việt Nam hiện xuất siêu sang Mỹ và nhập siêu từ Trung Quốc; do vậy dù muốn hay không thì nền kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại giữa hai nước này. "Chúng ta chưa thể khẳng định mức độ ảnh hưởng ra sao nhưng rõ ràng không thể không tính đến các giải pháp cần thiết", ông nói.
Bên cạnh đó, ông Việt cho rằng, việc tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đưa ra chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng là điều mà "các học giả quan tâm và tranh luận xem nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến biển Đông".
Đồng quan điểm, GS Carlyle Thayer (Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Australia) cho rằng Chính phủ Việt Nam phải có cách "tự bảo vệ mình bằng việc tăng cường tiềm lực kinh tế và quân sự, trong đó quan trọng nhất là tạo được lòng tin của người dân".
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 diễn ra trong hai ngày 8 và 9/11. 32 tham luận sẽ được trình bày, với các chủ đề lớn là xu hướng phát triển và cục diện khu vực trong thập kỷ qua; vị trí của biển Đông trong khu vực Ấn Độ Dương- Châu Á-Thái Bình Dương; nội hàm chính sách của các nước lớn đối với khu vực...