Đi ngược với bức tranh ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu, số lượng doanh nghiệp công nghệ; hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số lập mới tăng thêm 12.977, từ 45.400 doanh nghiệp lên 58.377. Theo đánh giá, diễn biến này phù hợp với mục tiêu Chính phủ đề ra đến năm 2030, Việt Nam có 100.000 doanh nghiệp công nghệ số.
Tháng 2/2019, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Con đường duy nhất giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu này, theo Bộ trưởng Bộ Thông Tin truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng là cuộc cách mạng khoa học công nghệ.
Tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam lần đầu diễn ra tháng 5 năm ngoái, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chính thức công bố chiến lược "Make in Vietnam". Đây là lần đầu tiên Việt Nam đề cập tới việc làm chủ công nghệ, đứng ngang hàng với các cường quốc khác trên thế giới trong lĩnh vực này.
"Tuyên bố giống như một lời hiệu triệu để hơn một triệu người Việt Nam đang làm trong lĩnh vực điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là gia công, lắp ráp cùng thực hiện mục tiêu chuyển đổi số", ông Hùng nói.
Một trong những doanh nghiệp lớn coi chuyển đổi số là trọng tâm phát triển là FPT. Năm 2019, Tập đoàn này đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện ứng dụng, phát triển công nghệ nền tảng dựa trên nhu cầu thị trường. 6 tháng đầu năm 2020, dịch vụ chuyển đổi số của FPT tăng trưởng 65% so với cùng kỳ, đóng góp 1.773 tỷ đồng doanh thu cho doanh nghiệp.
Một ông lớn khác là Viettel cũng đẩy mạnh ba ngành công nghiệp công nghệ cao là công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh mạng nhằm bắt nhịp cùng thế giới trong cuộc cách mạng 4.0. Doanh nghiệp đạt kế hoạch kinh doanh nửa đầu năm nhờ chuyển đổi số.
Cuối tháng 11, Viettel cũng khai trương kinh doanh thử nghiệm 5G, trở thành nhà mạng cung cấp sớm nhất 5G cho khách hàng sau thời gian phát sóng thử nghiệm về kỹ thuật. Kết quả này đưa Việt Nam là một trong hai quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai công nghệ này.
Theo người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Covid-19 cho thấy thế giới ngày càng trở nên khó dự đoán. Nếu không làm chủ khoa học công nghệ, các doanh nghiệp Việt không thể đưa ra những sản phẩm, ứng dụng truy vết Covid-19, kịp thời ứng phó với những thay đổi của xã hội, đưa đất nước vào giai đoạn bình thường mới.
"Doanh nghiệp công nghệ số - Động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam" cũng là chủ đề chính tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2020, diễn ra ngày 23/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
Sự kiện do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế... với mục tiêu tìm ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế, xã hội số thông qua các doanh nghiệp công nghệ. Đây cũng là dịp để khái quát chặng đường một năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Những nội dung về công nghệ số, chuyển đổi số và con đường phát triển Make in Viet Nam cũng sẽ được các chuyên gia đối thoại, bàn luận từ góc nhìn thực tiễn.
Trong khuôn khổ sự kiện, lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2020 cũng sẽ diễn ra. Song song đó là các hoạt động bên lề như triển lãm, tương tác sản phẩm công nghệ số...
Hoài Phong
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020 với sự đồng hành của Viettel, FPT, BKAV, VinBrain, BeGroup, TPBank, Asanzo, QTSC Software, CMC, MISA, FSI và MobiFone.
Thông tin diễn đàn hoặc đăng ký tham dự tại đây