![]() |
Năm Cam và Taing Peng Chheu (quốc tịch Campuchia) tranh thủ trao đổi khi kiểm sát viên đọc phần cáo trạng liên quan đến bị cáo khác. |
Cáo trạng cho thấy, chỉ qua hoạt động cho vay nặng lãi, đã có gần 100 người là nạn nhân. Đa phần số này nếu không bị đàn em Năm Cam siết nợ thì cũng buộc phải bán nhà nộp sạch số tiền mình có cho "ông trùm". Phan Thị Trúc, tay hòm chìa khoá của các vụ cho vay nặng lãi, sáng nay, mắt thâm quầng. Ngồi cách chồng 3 hàng ghế nhưng mắt không rời mái tóc bạc của Năm Cam phía trên.
|
Trúc "Mẫu Hậu" đăm chiêu khi nghe VKS buộc tội mình. Theo cáo trạng, bà ta chuyên cho vay lãi nặng bằng đôla. |
Về hành vi cho vay lãi nặng, cáo trạng truy tố 10 bị cáo, trong đó có Nguyễn Thị Kiệm, Phan Thị Trúc, và Châu Phát Lai Anh. 89 nạn nhân của các giao kèo cho vay lãi nặng được VKS đề cập. Trong đó 26 người phải vay tiền của Lai Anh với lãi suất thấp nhất 20% tháng, gấp 20 lần quy định của ngân hàng; 27 người phải vay tiền của Nguyễn Thị Kiệm tổng cộng hơn 11 tỷ đồng với lãi suất 10-30% tháng.
Trọng án “xưa” nhất được lật lại là vụ Châu Phát Lai Em đâm chết công nhân bốc xếp Đồng Chí Nam, ngày 26/12/1987. Hồi đó VKSND TP HCM đã đình chỉ điều tra với lý do “xét có đủ bằng chứng, chứng minh Lai Em không phạm tội”. Đầu năm 2002, khi điều tra hành vi phạm pháp của tổ chức xã hội đen Năm Cam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện việc đình chỉ vụ án Đồng Chí Nam là trái pháp luật, và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Kết quả điều tra sau đó cho thấy Lai Em đã phạm tội giết người, Nguyễn Minh Tuận (điều tra viên Công an thành phố) có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, Lâm Xuân Phát (kiểm sát điều tra vụ án) có hành vi thiếu trách nhiệm để mất hồ sơ vụ án.
Cũng theo cáo trạng, VKSND quận 1, TP HCM, đã bỏ lọt tội phạm trong vụ Châu Phát Lai Út cùng đồng bọn chém bị thương anh Trát Minh Dũng ngày 21/11/2000 tại chợ cá Cầu Ông Lãnh. Trách nhiệm không truy cứu hình sự người có tội thuộc về ông Nguyễn Bá Phong, nguyên viện trưởng VKSND quận này.
![]() |
Bị cáo Châu Phát Lai Anh tại tòa. |
Dùng vũ lực cưỡng đoạt tài sản là nghề của các đàn em Năm Cam. Theo lời đại diện công tố, trong suốt thời gian 1994-2001, anh em Châu Phát Lai đã hoành hành khu vực chợ cá Cầu Ông Lãnh. Dưới chiêu bài thu tiền an ninh, Lai Em đã chỉ đạo tay chân thu mỗi ô cá 120.000 đồng/tháng. Với những chủ hàng khá giả, bọn chúng còn cho đàn em quậy phá rồi đứng ra “lập lại trật tự” để đòi tiền bảo kê mỗi tháng 1 triệu đồng. Ngoài ra, ôtô đậu chờ ở bến cá còn phải nộp chúng 20-30 nghìn đồng ngày. Tương tự như vậy, các đàn em thân tín khác của Năm Cam như Đỗ Đạt Giang cũng dùng vũ lực của đám lưu manh, côn đồ để kinh doanh xiết nợ; Nguyễn Minh Khánh quậy phá khách sạn Minh Thắng đòi được làm “bảo vệ” với lương mỗi tháng 5 triệu đồng...
Trong số nạn nhân có nhiều kẻ là nô lệ của cờ bạc, chấp nhận vay hàng trăm triệu đồng với lãi suất cắt cổ. Như Nguyễn Văn Lắn vay của Kiệm 400 triệu đồng, Đoàn Minh Chánh vay hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên cũng có những lao động nghèo, như chị Nguyễn Kim Mai ở phường 25, Bình Thạnh, phải vay 16 triệu đồng của Nguyễn Thị Phương Hải với lãi suất cắt cổ 60%/tháng. Với cách làm ăn này, chỉ trong thời gian 1997-1998, bị cáo Hải đã cho nhiều người lao động vay tổng cộng 460 triệu đồng, thu lãi hơn 410 triệu đồng.
Riêng với bị cáo Trần Văn Thuyết, ngoài hai tội danh đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, trong phiên làm việc sáng nay, đại diện VKS công bố việc truy tố Thuyết "trăm voi" về tội bắt giữ người trái pháp luật. Do mẫu thuẫn trong mua bán xe ô tô với anh Vũ Quốc Tuấn (tại Hà Nội), lợi dụng mối quen biết với Sơn "bạch tạng", Thuyết đã sử dụng Hoàng Quốc Thắng (Thắng "Điếc") bắt giữ và đánh đập anh Tuấn 2 lần, nhằm buộc anh Tuấn phải chấp nhận mua chiếc xe FORD 15 chỗ ngồi với giá 15.200 USD như đã thoả thuận từ trước. Thuyết khai: "Khi Thắng "Điếc" dẫn giải Tuấn về, tôi dùng tay kéo Tuấn vào nhà, đóng sập cửa lại, dùng chân có mang dép đập vào chân của Tuấn bắt ngồi xuống". Sau đó, Thuyết bắt Tuấn viết giấy biên nhận nợ 15.500 USD. Sau vụ việc xảy ra, Tuấn vì quá "ngán" mối quan hệ giữa Thuyết với giang hồ Hà Nội nên đã không dám tố cáo. Đến khi Năm Cam cùng đồng bọn bị bắt, Vũ Quốc Tuấn đã có đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra.
Với tốc độ làm việc như hiện nay, đến hết sáng mai VKS sẽ kết thúc phần công bố cáo trạng. Phần thẩm vấn các bị cáo sẽ được bắt đầu vào 6/3.
Bùi Đương - Nghĩa Nhân