Một tháng qua, nhiệt độ tại Sơn La luôn ở ngưỡng rét hại (dưới 13 độ C). Giá rét căm căm, nguồn thức ăn, nguồn nước cạn kiệt khiến đàn trâu bò nơi đây thi nhau chết. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 trâu và 400 bò chết, tập trung nhiều nhất ở huyện Mộc Châu và Yên Châu.
"Nếu rét kéo dài 2 tuần nữa thì tỉnh phải mất thêm 2.000 trâu bò. Những con ốm yếu sẽ khó cầm cự", ông Lò Văn Tăng, Chi cục trưởng Thú y Sơn La, lo lắng. Ông Tăng cho rằng giá rét sẽ kéo lùi tốc độ tăng trưởng kinh tế, bởi với 320.000 trâu bò, chăn nuôi gia súc đang là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm hơn 20% GDP của tỉnh.
![]() |
Trâu bò chết ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Ảnh: Công an nhân dân. |
Giống Sơn La, người dân Lai Châu cũng đang "buốt ruột" vì trâu bò lần lượt ra đi. Riêng huyện Tam Đường đã có gần 300 con chết, phần lớn là bê, nghé và trâu bò già. "Nếu thống kê đầy đủ trên toàn tỉnh, con số chết chắc chắn cao gấp nhiều lần", bà Vũ Thị Liên, Chi cục trưởng Thú y tỉnh, cho biết.
Bà Liên đánh giá suốt hơn 20 năm qua, chưa bao giờ Lai Châu chịu đựng mưa rét và thiệt hại nặng nề về chăn nuôi như năm nay. "Người dân miền núi ước tính giá trị tài sản bằng số lượng trâu bò. Nhà bình thường thả rông trong rừng 5-7 con, nhà nhiều 30-40 con. Chúng chết nhiều cũng có nghĩa gia đình đó sạt nghiệp", bà giải thích.
Là tỉnh miền Trung, không rét như miền núi phía Bắc, nhưng đàn gia súc của Quảng Bình cũng đang bị thiệt hại rất nặng. Riêng huyện miền núi Minh Hóa có gần 1.000 trâu bò chết, huyện Tuyên Hóa có 150 con. Cái Tết vừa qua đã không còn được vui vẻ bởi hầu như hộ chăn nuôi nào cũng có trâu bò chết.
Ông Phạm Hồng Sơn, Chi cục trưởng Thú y Quảng Bình, giải thích: "Minh Hóa là vùng núi đá vôi, rét hơn các huyện khác. Hơn nữa, hai trận lũ vừa qua cây cỏ chết sạch. Người dân đang phải đào rễ cây cho trâu bò ăn". Ông Sơn dự báo số gia súc chết còn tiếp tục tăng, do trời còn rét đậm, rét hại.
Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính trên toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ, số trâu bò chết vì rét đã gần 10.000. Trong đó, Hà Giang. Lào Cai mỗi tỉnh có 2.000 con, Lạng Sơn 1.000, Bắc kạn 800, Phú Thọ 500... Thiệt hại lên tới vài chục tỷ đồng.
![]() |
Giá rét, cá chết phơi bụng. Ảnh: Đắc Kiên. |
Giá rét cũng khiến ngành nuôi trồng thủy sản và trồng trọt bị thiệt hại. Cá nuôi ở nhiều ao nước ngọt đã chết cóng. Còn lúa và mạ đông xuân thì chết rụi. Cục trưởng Trồng trọt Nguyễn Trí Ngọc cho biết, toàn miền Bắc có 60.000 ha lúa và 5.000 ha mạ đã chết vì rét.
Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triệu tập cuộc họp khẩn với các cục Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Thủy lợi... để thống nhất các biện pháp chỉ đạo đối phó với giá rét. Với chăn nuôi, Bộ khuyến cáo người dân không được chăn thả gia súc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, đốt lửa sưởi ấm trong chuồng trại.
Với ngành trồng trọt, Bộ chỉ đạo các Sở phổ biến tới người dân việc che phủ mạ, giữ đủ ấm, bón thêm tro bếp, phân lân, kali, không bón đạm. Các địa phương cần khẩn trương gieo mạ bổ sung, chọn giống ngắn ngày, đảm bảo thời vụ gieo cấy tốt nhất trước 5/3.
Hồng Khánh