"9.907 người đã sơ tán" hơn một tuần sau khi Nga tấn công, Thống đốc Kharkov Oleg Synegubov ngày 18/5 cho hay, trong bối cảnh binh sĩ Nga đã tiến thêm 5-10 km dọc biên giới phía đông bắc trước khi bị lực lượng Ukraine chặn lại.
![Cụ bà người Ukraine sơ tán khỏi vùng pháo kích của Nga ở Kharkov ngày 17/5.Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/05/18/AFP-20240517-34RX2JM-v3-HighRe-1308-2970-1716023198.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xqn3t1O4oihMTCpDKfIrDw)
Cụ bà người Ukraine sơ tán khỏi vùng pháo kích của Nga ở Kharkov ngày 17/5.Ảnh: AFP
Quân đội Nga ngày 10/5 bất ngờ vượt qua biên giới, mở cuộc tấn công xuống phía nam vào tỉnh Kharkov của Ukraine, khiến hơn 4.000 người phải sơ tán chỉ trong hai ngày. Tới ngày 17/5, Nga đã kiểm soát 12 làng ở Kharkov, đồng thời tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine.
Lực lượng Nga đã tấn công một số khu định cư, trong đó có Vovchansk, nơi chỉ cách biên giới 5 km. Thống đốc Synegubov ngày 17/5 cho hay đa số cư dân Vovchansk đã bỏ chạy, chỉ còn khoảng 200 người bám trụ.
Ông cho hay lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi hai đợt tấn công từ đối phương trong đêm. Ukraine vẫn kiểm soát tình hình ở một số khu vực.
![Vị trí của Kharkov. Đồ họa: WP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/05/18/cuc-dien-ukraine-1-1579-171538-9494-7484-1716023198.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vCWl-1enekJB_XyjlCJ8VA)
Vị trí của Kharkov. Đồ họa: WP
Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trụ sở tại Mỹ, cho thấy các đơn vị Nga đã kiểm soát thêm 278 km2 lãnh thổ tại Ukraine. Đây là bước tiến lớn nhất của Moskva kể từ cuối năm 2022.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lưu ý đợt tiến công lần này vào Kharkov chỉ là làn sóng đầu tiên, Nga có thể tổ chức thêm nhiều đợt như vậy. "Chúng ta phải tỉnh táo, hiểu được họ đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine và họ vẫn trên đà tiến công", ông nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/5 nói rằng Nga không có kế hoạch kiểm soát Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, nhấn mạnh chiến dịch hiện nay ở tỉnh cùng tên là phản ứng trước các vụ Kiev pháo kích qua biên giới.
Hồng Hạnh (Theo AFP)