Quan chức Ukraine nói cuộc tập kích các căn cứ chiến lược Nga ngày 1/6 đã đánh trúng 41 máy bay các loại, phá hủy 13 chiếc, trong đó có cả oanh tạc cơ Tu-160.
Ukraine - Nga nhất trí tiếp tục hòa đàm ở Istanbul, nhưng loạt vụ tập kích đáp trả dữ dội và lập trường trái ngược của hai bên có thể khiến cuộc gặp khó đạt kết quả.
Nhà ngoại giao Nga cho rằng Ukraine đang "tìm cách làm tình hình thêm bất ổn" trước khi hai bên đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay.
Ảnh vệ tinh căn cứ không quân Belaya sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine cho thấy ít nhất 4 oanh tạc cơ chiến lược của Nga bị phá hủy.
Ông Rubio và ông Lavrov thảo luận về triển vọng giải quyết xung đột Ukraine và vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Moskva với Kiev tại Istanbul.
Tư lệnh lục quân Ukraine thông báo sẽ từ chức, sau khi có thêm thao trường huấn luyện bị Nga tập kích tên lửa khiến nhiều binh sĩ thương vong.
Nga đăng video tên lửa Iskander-M tập kích các đơn vị UAV ở tỉnh Sumy và Kharkov, phá hủy nhiều bệ phóng và phi cơ đối phương.
Ukraine đã triển khai chương trình ưu đãi tặng thưởng tiền mặt, trả lương cao, miễn học phí đại học sau nghĩa vụ để khuyến khích người trẻ nhập ngũ.
Không quân Ukraine nói Nga phóng 472 UAV tự sát tầm xa nhằm vào nước này, đánh dấu cuộc tấn công UAV trong đêm lớn nhất từ trước tới nay.
Quan chức Ukraine nói nước này đã tiến hành cuộc tấn công lớn bằng UAV nhằm vào loạt căn cứ Nga, tuyên bố phá hủy 40 máy bay chiến lược.
Một cầu đường sắt đổ sập tại tỉnh Kursk của Nga, nghi do bị cài thuốc nổ, vài giờ sau sự việc tương tự ở tỉnh Bryansk lân cận.
Chính quyền Ukraine yêu cầu dân ở 11 ngôi làng biên giới ở Sumy sơ tán, khi lực lượng Nga đẩy mạnh đà tấn công tỉnh này.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nêu hai điều kiện để cân nhắc ngừng bắn, gồm Ukraine ngừng tuyển quân và phương Tây dừng viện trợ vũ khí cho Kiev.